Lãnh đạo Công an tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng lực lượng CSGT đường thủy.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng lực lượng CSGT đường thủy.

(HBĐT) - Ngày 18/11, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT đường thủy.

 

Diễn văn tại lễ kỷ niệm đã ôn lại quá trình 50 xây dựng, trưởng thành của lực lượng CSGT đường thuỷ nước ta nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Ngày 29/9/1961, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định 132/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Đến ngày 20/11/1961, Bộ Công an đã thống nhất tên gọi các lực lượng cảnh sát, trong đó có CSGT đường thủy. Cùng với sự ra đời của lực l­­ượng CSGT đường thuỷ cả nước, lực lượng CSGT đường thuỷ Hoà Bình cũng từng bước xây dựng và trư­ởng thành. Từ năm 1962, Công an tỉnh thành lập tổ Cảnh sát tuần tra đường thuỷ thuộc Đội CSGT, có nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên tuyến đường thuỷ sông Đà qua địa phận tỉnh. Tháng 4/1976, Công an tỉnh Hoà Bình và Hà Tây đ­­­ược hợp nhất. Thời gian này, do yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ công tác khảo sát phục vụ xây dựng công trình Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, lãnh đạo công an tỉnh quyết định thành lập Đội CSGT đường thuỷ, trực thuộc Công an thị xã Hoà Bình. Đội đã kết hợp với các đơn vị khác thực hiện các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ ngăn sông Đà đợt I và đợt II. Năm 1991, Công an tỉnh Hoà Bình được tái lập. Đội CSGT đường thuỷ trực thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, duy trì từ 7- 8 CBCS, lúc cao điểm lên đến 12 CBCS và trên 15 CBCS kiêm nhiệm tại các huyện, thành phố. Lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa bàn giáp ranh vùng ven sông gồm 28 xã, phường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, vận động các hộ dân sử dụng thuyền đò dọc, đò ngang trên tuyến tự giác chấp hành nghiêm túc Luật ATGT đường thuỷ. Tổ chức cho hàng trăm hộ, chủ phương tiện, bến bãi ký cam kết không vi phạm TTATGT; phối hợp với các trường học vùng ven sông cấp phát áo phao cho hàng trăm học sinh. Phối hợp với công an các huyện, thành phố làm tốt công tác điều tra cơ bản các xã, phường vùng ven sông và tiến hành sưu tra hàng chục đối tượng kinh tế, ma tuý và hình sự. Qua đó đã phát hiện bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng vận chuyển trái phép 1,3 kg hêrôin. 

Ghi nhận những kết quả của lực lượng CSGT đường thủy, từ năm 2001 đến nay, tập thể Đội CSGT đường thủy đã được Cục đường sông Việt Nam tặng 5 giấy khen; Cục Cảnh sát đường thủy tặng 3 giấy khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 5 giấy khen.

Tại buổi gặp mặt, lực lượng cũng đã chỉ ra 3 hạn chế và 5 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

 

                                                                                      Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục