Đường Trương Hán Siêu đã tạo ra một diện mạo mới về hạ tầng xã hội cho phường Thịnh Lang trong những năm đổi mới.
(HBĐT) - Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vượt qua bom đạn ác liệt, nhân dân Thịnh Lang (TPHB) đã tổ chức sản xuất, chiến đấu hiệu quả, đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam... Đặc biệt, trong thời kỳ chiến tranh chống lại sự leo thang bắn phá miền Bắc bằng không quân của giặc Mỹ, nhân dân Thịnh Lang đã kiên cường đánh trả các đợt không kích của địch, nhất là trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, cùng với quân và dân miền Bắc, nhân dân Thịnh Lang đã phối hợp với các đơn vị bảo vệ khu vực thị xã Hòa Bình tạo thành lưới lửa phòng không dày đặc, bắn rơi một máy bay F4.
Trong thời kỳ chiến tranh leo thang, địch dùng không quân bắn phá miền Bắc, Thịnh Lang đã trở thành một trong những mục tiêu của địch ở thị xã Hòa Bình. ở thời điểm đêm ngày 12/10/1967, máy bay Mỹ bất ngờ trút bom xuống xóm A1 làm 15 người chết, trong đó có 8 trẻ em, 10 người bị thương, 9 ngôi nhà bị cháy, chết 17 con trâu, bò... Biến đau thương thành hành động, nhân dân Thịnh Lang đã phối hợp với các đơn vị bộ đội địa phương hình thành một thế trận phòng không, lưới lửa dày đặc để sẵn sàng đánh trả kẻ thù khi chúng đến gây tội ác. Đến đêm 2/11/1967, một tốp máy bay địch đến chuẩn bị ném bom gây tội ác đã bất ngờ bị dân quân Thịnh Lang nổ súng đánh trả, những loạt đạn súng trường cùng súng phòng không 12,7 mm, 20 mm như những lằn lửa xé rách bầu trời trong đêm mùa đông buốt lạnh đã làm cho tốp máy bay Mỹ hoảng loạn trút vội một loạt 16 quả bom xuống khu vực bờ sông Đà, trong đó có một số quả bom từ trường chưa phát nổ. Đến đêm ngày 4/1/1968, khi tất cả đang chìm trong giấc ngủ thì những loạt bom liên tục được máy bay Mỹ dội xuống làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn. Trong đó một loạt bom ném vào xóm B (nay là tổ 4) và xóm A4 (nay là tổ 13) làm 3 người chết, 5 người bị thương, phá hủy nhiều nhà cửa, tài sản của nhân dân. Bầu trời Thịnh Lang trong đêm đó đã chìm trong khói lửa tang thương. ông Nguyễn Đức Trường, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Lang nhấn mạnh: Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Thịnh Lang luôn nhận được sự động viên, chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và lực lượng dân quân và nhân dân đã luôn có phương án phòng tránh, đánh địch hiệu quả, chiến đấu với máy bay Mỹ từng giờ, từng phút để giữ vững tiến độ sản xuất góp phần chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Tính từ cuối năm 1967 đến tháng 5/1968, quân và dân Thịnh Lang đã tham gia phối hợp với các lực lượng phòng không thị xã chiến đấu 34 trận. Trong giai đoạn 1965 - 1968 đã có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Riêng năm 1968 có 32 thanh niên lên đường nhập ngũ.
Đến năm 1971, để cứu vãn nguy cơ phá sản kế hoạch Việt
Phát huy truyền thống anh hùng, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thịnh Lang đã đồng tâm, hiệp lực xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân, củng cố, giữ vững QP-AN xứng đáng là một phường trung tâm của thành phố.
Mạnh Hùng