Qua các kiến thức giảng dạy và các hội thi thể hiện sự hiểu biết của các em về kiến thức Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Phần thi năng khiếu tại Hội thi ATGT cấp tiểu học thành phố Hòa Bình năm học 2013 - 2014 .

Qua các kiến thức giảng dạy và các hội thi thể hiện sự hiểu biết của các em về kiến thức Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Phần thi năng khiếu tại Hội thi ATGT cấp tiểu học thành phố Hòa Bình năm học 2013 - 2014 .

(HBĐT) - Có mặt tại Hội thi An toàn giao thông (ATGT) cấp tiểu học năm học 2013 - 2014 được tổ chức tại trường tiểu học Sông Đà (TPHB) mới thấy sân chơi này giúp các em nhỏ bộc lộ sự tự tin và hiểu biết của mình về những kiến thức ATGT, thông qua các tiểu phẩm, màn hát, múa và những bài thơ ca, hò vè đầy ý nghĩa và sâu sắc.

 

Em Hà Anh, học sinh trường tiểu học Thái Bình chia sẻ: Những chương trình như thế này giúp chúng em suy nghĩ và hiểu sâu hơn về những quy tắc và Luật Giao thông vốn khô khan và khó nhớ. Chị Hoàng Thị Thủy, phụ huynh học sinh cho rằng: Khi tham gia giao thông, chỉ những lời của con trẻ như “Mẹ ơi đèn đỏ dừng lại, đèn vàng đi từ từ, đèn xanh đi thôi!”... như nhắc nhở mỗi bậc phụ huynh chúng ta hãy là tấm gương sáng về chấp hành Luật Giao thông cho các con noi theo. Qua đó cũng thể hiện những hiểu biết của các con từ chương trình giáo dục mầm non đến tiểu học, góp phần quan trọng hình thành ý thức chấp hành Luật Giao thông sau này.

 

Đồng chí Kim Thị Hồng, Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình cho biết: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT trong các nhà trường giúp cán bộ, giáo viên, học sinh nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm ATGT là nhiệm vụ được phòng GD&ĐT thành phố quan tâm, chỉ đạo trong những năm học vừa qua. Trong năm học 2013 - 2014, ngành tập trung vào các nội dung tuyên truyền như: “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông”; “ATGT - trách nhiệm của mỗi người”; “ứng xử thân thiện và văn hóa khi tham gia giao thông”; “Chấp hành nghiêm túc mọi quy định của pháp luật về giao thông”; phát động cuộc thi vẽ tranh chiếc ô tô mơ ước của em; cuộc thi an toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện; tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông... Các hoạt động trên đã được các nhà trường trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT thực sự hiệu quả, Phòng GD&ĐT thành phố đã chỉ đạo tổ chức Hội thi ATGT giữa các trường học. Qua hội thi đã nâng cao nhận thức của học sinh về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa để vận dụng khi tham gia giao thông. Đồng thời, các em sẽ là những tuyên truyền viên, những nhân tố tích cực vận động gia đình, người thân tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm túc pháp luật về ATGT.

 

 

                                                                               Hương Lan

 

 

 

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục