Đối tượng Phạm Khánh Dương và chiếc xe ô tô do Dương điều khiển đâm vào Trung úy Dương Vũ Hoàng.

Đối tượng Phạm Khánh Dương và chiếc xe ô tô do Dương điều khiển đâm vào Trung úy Dương Vũ Hoàng.

(HBĐT) - Ngày 18/4/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Khánh Dương, sinh năm 1981, trú tại tổ 14, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, về tội danh “Giết người”.

 

Như tin đã đưa, ngày 9/4, thực hiện kế hoạch về công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến quốc lộ 6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm về tốc độ trên tuyến, địa bàn thị trấn Cao Phong. Đến 15h45’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO LACETTI mang BKS: 28A – 002.39 do Phạm Khánh Dương điều khiển đi hướng Sơn La – Hà Nội vi phạm tốc độ cho phép 65/50 km. Trung úy Dương Vũ Hoàng, tổ viên tổ công tác được giao nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển xe ô tô đi chậm. Mặc dù trung uý Hoàng dùng gậy chỉ huy giao thông ra tín hiệu dừng xe, nhưng Phạm Khánh Dương đã bất ngờ tăng tốc độ xe ô tô đâm thẳng vào người trung uý Hoàng làm anh bị hất lên nắp capo. Khi xe đi được khoảng 3m thì trung uý Hoàng bị rơi xuống mặt đường trước đầu xe và bị chèn, cuốn vào gầm xe kéo lê trên đường 21m90, sau đó trung uý Hoàng thoát khỏi gầm xe trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác và nhân dân đã kịp thời đưa trung uý Hoàng đi cấp cứu, công an huyện Cao Phong đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy tìm và bắt được đối tượng Phạm Khánh Dương sau hơn một giờ đồng hồ lẩn trốn.

Được biết, Phạm Khánh Dương hiện đang công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Phong, là đảng viên, là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hiểu biết pháp luật và được Sở GT-VT cấp giấy phép lái xe loại B2. Chiếc xe ô tô do Phạm Khánh Dương điều khiển đâm vào trung uý Hoàng có các thông số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh, trung úy Dương Vũ Hoàng bị đa chấn thương nghiêm trọng dẫn đến tổn hại sức khỏe 80%. Hiện nay, trung uý Dương Vũ Hoàng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức và đã qua cơn nguy kịch đến tính mạng. Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, đại diện các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Công an đã đến Bệnh viện Việt Đức để thăm hỏi, tặng quà và động viên trung uý Dương Vũ Hoàng và gia đình. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

                                                                                  Đỗ Tuấn

                                                                              (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục