Công an xã Yên Hòa (Đà Bắc) làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
(HBĐT) - Sau gần 6 năm tôi mới có dịp lên vùng cao, vùng lòng hồ Yên Hòa (Đà Bắc). Lần trước lên đây con đường từ Tân Minh qua Đoàn Kết đến Yên Hòa chỉ là đất và đá. Nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt. Mỗi lần nhắc đến ai từng lên cũng phải ngán.
Nhưng lần này thì khác, thay vào con đường toàn đất, đá là con đường nhựa không chỉ đến Yên Hòa mà đã lên đến Đồng Ruộng. Được nhà nước đầu tư con đường làm được 2 năm nay. Từ ngày có đường bà con vui lắm. Nhà nào cũng sắm xe máy để đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đời sống của bà con từ đó ngày càng khá giả. Xe khách từ Yên Hòa về thành phố Hòa Bình mỗi ngày chạy 2 chuyến nên cũng tiện lắm. Đồng chí Nguyễn Đình Đặng, Trưởng công an xã Yên Hòa cho biết: Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp thường xảy ra tình trạng đánh nhau, cố ý gây thường tích và cờ bạc. Trước tình hình đó, UBND xã đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp các ngành đoàn thể tuyên truyền mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch phòng - chống tội phạm, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, mại dâm và các tai tệ nạn xã hội. Đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với thực tế ở địa phương để cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Được sự chỉ đạo của Công an huyện, chính quyền xã xây dựng nhiều biện pháp tích cực để bảo đảm công tác ANTT trên địa bàn. Lực lượng Công an xã thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình, bám sát địa bàn, xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân, tuyên truyền cho người dân cách phòng - chống tội phạm. Ngoài ra, còn tham mưu cho chính quyền đặt hòm thư tố giác tội phạm ở các thôn. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, người dân cùng tham gia quản lý xã hội, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Các ban ngành đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền gìn giữ ANTT. Trong năm 2013, UBMTTQ xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 20 buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ quần chúng , thi thể thao dân tộc cơ sở lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ với 1.285 người tham gia; Hội nông dân xã đã phối hợp với Công an xã tổ chức 16 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa với 950 lượt người tham gia; Đoàn thanh niên xã đã phối phợp đoàn thanh niên tình nguyện trường ĐH Hà Nội tổ chức 10 buổi cho 156 lượt đoàn viên tham gia tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống trong ĐV-TN, trọng tâm là tuyên truyền luật hôn nhân gia đình, giao thông đường bộ và phòng - chống tệ nạn xã hội; Hội phụ nữ xã đã tuyên truyền cho 321 lượt hội viên tham gia học tập Luật hôn nhân gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình, đồng thời ký cam kết gia đình không có chồng, con mắc tai tệ nạn xã hội; lực lượng Công an xã làm tốt công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực ANTT, vận động nhân dân thu được 18 súng kíp, 3 nòng súng kíp. Tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, nhắc nhở 25 trường hợp, lập biên bản xử lý 19 trường hợp vi phạm luật giao thông. Duy trì hoạt động tốt các tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ tự quản, tổ phòng cháy rừng ở cơ sở.
Từ những nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã cùng các cấp ngành trong công tác đảm bảo an ninh cơ sở, năm 2013 trên địa bàn xã chỉ xảy ra 3 vụ việc về ANTT. Tình hình ANTT luôn giữ vững góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Việt Lâm