Công an TP Hòa Bình tuyên truyền, vận động già làng, trưởng bản xã Thống Nhất (TPHB) tích cực tham gia phong trào BVANTQ và giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.
(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 2.377 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó, 491 người đã được xóa án tích, 1.886 người chưa được xóa án tích, cần được quan tâm, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.
Những năm qua, nhiều địa phương đã đa dạng hóa hình thức nhằm huy động các cấp, ngành và toàn dân tham gia giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Công an huyện Kim Bôi thành lập “Quỹ phòng - chống tội phạm” vận động đóng góp, ủng hộ được 99, 4 triệu đồng, giải ngân cho 5 người lầm lỗi vay 10 triệu đồng /người; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 69 người hoàn lương tiến bộ tiêu biểu. UBND xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) xây dựng mô hình “Giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”. Qua 3 năm hoạt động, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong xã đã tổ chức tốt tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia các hoạt động giám sát, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng. Kết quả, có 48 người có quá khứ lầm lỗi chấp hành tốt quy định của pháp luật và nơi cư trú. Đảng ủy, UBND thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đã tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ 25 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Thành lập mô hình “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” và phát động xây dựng quỹ hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt từ trở về nơi cư trú. Công an huyện Yên Thủy đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phú Lai chỉ đạo Đoàn xã xây dựng và ra mắt mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” tại xóm Rò có trách nhiệm giúp đỡ 4 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Chi hội NCT xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) xây dựng mô hình “Hội NCT giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” với 80 hội viên, vận động nhân dân quyên góp tiền xây dựng quỹ “Tình nghĩa cộng đồng”, phân công các hội viên giáo dục, giúp đỡ 3 người chấp hành xong án phạt tù tiến bộ. Công an xã Yên Bồng (Lạc Thủy) thành lập mô hình “Quan tâm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng”, giúp đỡ 13 người chấp hành xong án phạt tù. Công an thị trấn Cao Phong (Cao Phong) bảo lãnh cho 2 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn ngân hàng 300 triệu đồng để SX -KD...
Từ sự giúp đỡ của cộng đồng, nhiều người lầm lỡ đã ăn năn, hối cải làm lại cuộc đời đóng góp không nhỏ cho xã hội. Điển hình như anh Trịnh Văn Yên, khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn), sau khi trở về được UBND thị trấn cho đấu thầu 1ha ao thả cá, Xí nghiệp lâm nghiệp huyện giao thầu 433 ha đất đồi trồng rừng. ở xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc), anh Bùi Văn Hùng được Hội NCT và chính quyền giúp đỡ, ủng hộ về vật chất, tinh thần, bản thân đã phấn đấu, rèn luyện, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã nhận trồng rừng, chăn nuôi, đến nay, đời sống kinh tế ổn định, xây dựng được nhà kiên cố, mua sắm máy móc phục vụ lao động sản xuất, thu nhập bình quân hơn 80 triệu đồng /năm. ở xóm Thóng, xã Bình Cảng (Lạc Sơn) sau khi ra tù, anh Bùi Văn Tính về mở xưởng mộc, tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương; anh Trần Văn Hải, Phố Độc Lập, Thị trấn Vụ Bản mở nhà hàng dịch vụ ăn uống, thu nhập ổn định, tạo việc làm cho 3 lao động; anh Quách Thứ, Xóm Hạ, xã Xuất Hóa xây dựng kinh tế gia đình theo mô hình VAC, đem lại thu nhập ổn định...
Từ những mô hình, cá nhân điển hình, Công an các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định số 80, ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, kết hợp với các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.
Việt Lâm