Lực lượng dân quân xã Lạc Lương (Yên Thủy) tích cực tham gia phòng chống cháy rừng.
(HBĐT) - Trung tá Đinh Xuân Trình, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Yên Thủy cho biết: Những năm qua, cơ quan Quân sự huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ QP - QSĐP. Chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ngành đoàn thể, chính quyền trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện các nhiệm vụ QP - QSĐP. Từ đó đã tích cực xây dựng thế trận QPTD, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, LLVT huyện ngày càng vững mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy - Chỉ huy Ban CHQS huyện Yên Thủy thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ QP - QSĐP. Cụ thể hóa và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, LLVT, xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP một cách hiệu quả. Từ đó đã thúc đẩy các đơn vị LLVT huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ và hoàn thành 100% việc tập huấn cán bộ quân sự cơ sở xã, thị trấn, đơn vị tự vệ. Công tác xây dựng lực lượng thường xuyên được chú trọng. Cơ quan quân sự huyện chú trọng, tập trung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV đúng luật với chất lượng tổng hợp và trình độ SSCĐ, sức chiến đấu ngày càng cao. Công tác huấn luyện cũng đã được đổi mới, sáng tạo đảm bảo đúng nội dung, chương trình và yêu cầu huấn luyện với thời gian đúng quy định. Tính đến hết tháng 4, toàn huyện đã hoàn thành công tác huấn luyện cho 100% lực lượng dân quân ở các xã, thị trấn và 10 đầu mối đơn vị tự vệ. Trong huấn luyện, LLVT huyện đã kết hợp với công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chỉ đạo nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời xử lý ngay tại cơ sở. Đặc biệt, trong huấn luyện, LLVT huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ gia đình chính sách trên địa bàn. LLVT huyện và DQTV đã quyên góp được hơn 2,1 triệu đồng để giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh; tham gia ủng hộ ngày công cùng nhân dân tu sửa đường làng, ngõ xóm, khơi thông kênh mương nội đồng, dọn vệ sinh môi trường nông thôn, phát quang đường giao thông. Đặc biệt, LLVT huyện đã vận động nhân dân hiến đất, mở rộng, tu sửa đường giao thông nông thôn. Trong đó đã ủng hộ 533 ngày công cùng với nhân dân đổ bê tông, cứng hóa 5,5 km đường GTNT...
Từ những việc làm hiệu quả, thiết thực đó đã tích cực góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng vững chắc; thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT huyện ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu.
Mạnh Hùng