Công an xã Yên Lạc thực hiện nghiêm quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn.

Công an xã Yên Lạc thực hiện nghiêm quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn.

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã Yên Lạc (Yên Thủy) nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm: người lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, hộ kinh doanh nông sản thua lỗ không hoàn trả tiền gây bức xúc trong nhân dân, tệ nạn cờ bạc vẫn diễn ra lén lút. Trước thực tế đó, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

Qua tìm hiểu được biết, riêng trong tháng 2/2014, trên địa bàn xã có 19 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Qua xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng Bùi Thị Hòa (sinh năm 1974), trú tại xóm ót, lấy chồng Trung Quốc nay quay trở về thăm thân đã lôi kéo, rủ rê người thân, hàng xóm cùng đi. Việc người dân xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ANTT, gây khó khăn cho quản lý nhân, hộ khẩu. Nắm bắt được tình hình, Ban Công an xã đã đến từng hộ gia đình tìm hiểu, tuyên truyền để  người thân của các đối tượng vượt biên trái phép trở về nước. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 15 đối tượng vượt biên trái phép trở về nước. Bên cạnh những phức tạp trong quản lý nhân, hộ khẩu, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Yên Lạc còn đối mặt với khó khăn là trên địa bàn xóm Yên Hòa có khoảng 30 hộ dân buôn bán hàng nông sản cho đại lý thu mua nông sản Hùng  Lan (địa chỉ khu 10 - TT Hàng Trạm) do việc làm ăn thua lỗ nên không có khả năng thanh toán khoản nợ khoảng 2 tỷ đồng cho người dân dẫn đến bà con tập trung đông người đòi nợ, gây to tiếng, xô xát...

 

Ngoài ra, do lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa Yên Lạc và Phú Lai nên một số nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc tại khu vực tiếp giáp giữa xóm Chóng (xã Yên Lạc) với xóm Trung Hoa I (xã Phú Lai). Các nhóm đối tượng đánh bạc này có tổ chức người cảnh giới nên khó bắt quả tang để xử lý nghiêm, thậm chí có trường hợp vào ngày 4/6, người dân xóm Tân Thành ban đầu là tập trung vào Hang Khi (xóm Tân Thành, xã Yên Lạc) tránh nắng nóng, sau thành đánh bài ăn tiền.

 

Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Trưởng Công an xã cho biết: Xã Yên Lạc có 1.716 hộ với 6.298 khẩu, là xã có dân số đông, địa bàn trải rộng trên 11 xóm. Trong khi đó, tình hình ANTT những tháng đầu năm diễn ra khá phức tạp. Trước thực tế này, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai nhiều giải pháp để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Trước tiên, Ban Công an xã đã nghiêm túc xem xét, nhìn nhận lại ưu, nhược điểm trong thực hiện nhiệm vụ của các công an viên. Để xảy ra những sự việc trên có phần trách nhiệm công an viên không làm tốt nắm tình hình và quản lý địa bàn. Do đó, đã nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những công an viên không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, Ban Công an xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc vi phạm về TTXH. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, điểm khai thác khoáng sản. Thực hiện tốt quản lý đối tượng đối với 4 đối tượng nghiện và nghi nghiện, 3 đối tượng đang bị phạt tù hưởng án treo; thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng theo đúng quy định.

 

Ngoài ra, Công an xã đã phối hợp với các xóm, nhà trường tổ chức cho 1.709 hộ và 722 học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Xã tiếp tục duy trì tốt hoạt động của 11 tổ an ninh, 11 tổ hòa giải và 83 tổ liên gia tự quản về ANTT.

 

 

                                                                     Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục