Đồng chí Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Quốc hội khoá 13 phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

Đồng chí Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Quốc hội khoá 13 phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

(HBĐT) - Ngày 17/9, Đoàn công tác của Ủy ban QP-AN Quốc hội khóa 13 do đồng chí Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm TTATXH ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, đại diện Đoàn ĐBQH, UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan nội chính, các tổ chức chính trị - xã hội và một số sở, ngành.

 

Báo cáo của UBND tỉnh tại buổi nêu rõ: Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo TTATXH khu vực nông thôn, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATXH khu vực nông thôn, giữ vững ổn định tình hình AN-TT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Từ đầu năm 2012 đến nay, khu vực nông thôn của tỉnh xảy ra và phát hiện 1.476 vụ phạm pháp hình sự, chiếm 73,5% số vụ phạm pháp hình sự toàn tỉnh, làm chết 31 người, bị thương 396 người, thiệt hại về tài sản trên 10,1 tỉ đồng. Riêng 9 tháng năm nay xảy ra 430 vụ, làm 10 người chết, 127 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 6 tỉ đồng. Tội phạm xảy ra nhiều là trộm tài sản chiếm 40%, cố ý gây thương tích chiếm hơn 25%, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 12,8%... Hiện khu vực nông thôn của tỉnh có 972 người nghiện ma túy tại 131 xã, thị trấn, chiếm 63% người nghiện toàn tỉnh. Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 1.215 vụ án, đạt tỷ lệ 82,3%; triệt phá hàng trăm ổ, nhóm tội phạm và tệ nạn về TTXH (trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm...); phát hiện bắt nhiều đối tượng, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế như việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù GPMB, ô nhiễm môi trường còn xảy ra; tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội tuy đã được kiềm chế nhưng diễn biến vẫn phức tạp, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy ở vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Mai Châu...

 

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề quan tâm trong đảm bảo TTATXH khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh như bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em; vấn đề trẻ hóa tội phạm; vai trò chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức bộ máy Nhà nước trong đảm bảo TTATXH; tác động của các tổ chức phi Chính phủ vào hoạt động tại địa bàn nông thôn; hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn; giải pháp quản lý người lao động xuất cảnh trái phép ra nước ngoài; vai trò của các đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tác động của kinh tế thị trường đối với phát triển KT-XH, AN-TT vùng nông thôn; tình hình AN-TT, ma tuý tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu)…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Quốc hội khoá 13 đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm TTATXH ở khu vực nông thôn, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị để tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng.

 

 

                                                                                   Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục