Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho Trung đoàn 250.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho Trung đoàn 250.

(HBĐT) - Ngày 20/9, Trung đoàn 250 đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chúc mừng đơn vị.

 

Trung đoàn 250 (Đoàn Thăng Long anh hùng) được thành lập ngày 21/9/1954, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Trung đoàn đã hành quân cơ động và chiến đấu trên khắp các chiến trường từ căn cứ địa Việt Bắc đến Hà Nội, Nam Định; địa bàn Quân khu 3, Quân khu 4, đường Hồ Chí Minh, Thành cổ Quảng Trị và tham gia chiến dịch tổng tiến công mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, sau đó về bảo vệ thành phố Huế, Đà Nẵng. Trung đoàn đã trực tiếp chiến đấu hơn 1.800 trận, bắn rơi 190 máy bay và góp phần bắn rơi 187 chiếc khác, được tặng thưởng 97 huân, huy chương các loại.

 

Ngày 23/5/2005 Trung đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Ngày 5/7/2006, Trung đoàn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương "Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc" hạng ba. Nhiều năm liền được UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen "Đơn vị dân vận tốt"; Đảng bộ đạt TS-VM, đơn vị vững mạnh toàn diện.

         

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng những thành tích, chiến công vẻ vang mà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của Trung đoàn trong việc thực hiện công tác dân vận, phối hợp thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới, thiết thực thúc đẩy KT - XH phát triển, QP - AN được giữ vững. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Nông thôn mới, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

 

Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang đã trao tặng Trung đoàn 250 bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2004 - 2014.

 

 

 

                                                                          Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục