(HBĐT) - Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp (2009 - 2014), các địa phương trong tỉnh tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân. Trong đó, lấy công tác tuyển chọn làm yếu tố then chốt nhằm thực hiện có hiệu quả việc tuyển quân tròn khâu theo phương châm giao người nào chắc người đó, giao quân không bù đổi.

 

Thực hiện công tác tuyển quân, các địa phương trong tỉnh đã chấp hành sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng luật trên tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân có chất lượng về văn hóa, sức khỏe và chính trị.

 

Thượng tá Diệp Xuân Anh, Trưởng Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển quân của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương phúc tra, xét duyệt chặt chẽ, đúng quy trình. Trong khám tuyển, các địa phương đã chú trọng gọi khám những công dân có trình độ học vấn từ cao đến thấp và những công dân trong độ tuổi từ 18 - 23 tuổi. Do vậy, những thanh niên được tuyển chọn đều là những công dân có sức khỏe tốt, có trình độ học vấn đảm bảo và chất lượng chính trị, đạo đức tốt.

 

Trong năm nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo đúng luật, có chất lượng cao. Trong đó, đợt I toàn tỉnh đã có 700 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, bằng 100% so với chỉ tiêu. Trong đó, tân binh có trình độ văn hóa THCS chiếm 33,4%, THPT chiếm 66,6%; số tân binh có sức khỏe loại I chiếm 46,4%. Về chất lượng chính trị có 85 đồng chí là đảng viên, chiếm 12,1%; đối tượng Đảng là 157 tân binh và 615 tân binh là ĐV-TN. Đợt II, toàn tỉnh cũng đã đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 700 nam thanh niên. Đặc biệt, trong đợt giao quân này, lần đầu tiên tỉnh có 2 tân binh có trình độ ĐH, CĐ. Về chất lượng văn hóa 481 thanh niên có trình độ THPT, 217 thanh niên có trình độ THCS; về sức khỏe, loại I có 324 thanh niên, sức khỏe loại II có 329 thanh niên, về chất lượng chính trị có 114 đảng viên, đối tượng Đảng 131 tân binh.

 

Có thể nói, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, ĐV-TN trong độ tuổi thực hiện NVQS đều xác định tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước nhiệm vụ BVTQ. Đặc biệt, sự quan tâm đối với gia đình và với bản thân thanh niên lên đường nhập ngũ cũng đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, động viên đã trở thành công việc chung của toàn xã hội.

 

 

 

 

                                                                                M.H

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục