Với hành vi mua bán trái phép gần 1,5kg Heroin, Đào Viết Mừng đã phải nhận bản án tử hình.

Với hành vi mua bán trái phép gần 1,5kg Heroin, Đào Viết Mừng đã phải nhận bản án tử hình.

(HBĐT) - Ngày 25/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đào Viết Mừng (sinh năm 1970) trú tại Cầu Đông, Quang Trung, An Lão (Hải Phòng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

Theo cáo trạng, vào hồi 06h30, ngày 27/3/2014 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km 110+700 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Trọng, xã Phong Phú (Tân Lạc), tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tân Lạc đã phát hiện, bắt giữ quả tang xe ô tô BKS 30X - 1220 đi từ hướng Sơn La về Hà Nội, do Đỗ Văn Giỏi (sinh năm 1984) trú tại Hùng Cường, Kim Động (Hưng Yên) điều khiển. Trên xe có Đào Viết Mừng và Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1982) trú tại Tiền Phong, Ân Thi (Hưng Yên) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 4 bánh Heroin có tổng trọng lượng 1.405,08gram được cất giấu trong xe.

 

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Đào Viết Mừng đã khai nhận số Heroin đó là của Mừng vừa mua của một người đàn ông người Mông tên là Vàng ở khu vực giáp gianh giữa Sơn La - Hòa Bình mang về Hải Phòng để bán. Ngoài ra, đối tượng cũng đã khai nhận thêm, trước đó vào khoảng tháng 11/2013 cũng đã có hành vi mua bán trái phép 2 bánh Heroin của người đàn ông tên là Vàng ở khu vực xã Hang Kia (Mai Châu).

 

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ những người đi cùng xe với Đào Viết Mừng là Đỗ Văn Giỏi và Nguyễn Thị Thu Hà không biết về hành vi phạm tội của Đào Viết Mừng nên đã không đề cập xử lý trong vụ án này.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Đào Viết Mừng về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 4, điều 194 Bộ luật Hình sự.

 

 

                                                                          Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục