(HBĐT) - Công an huyện Lạc Sơn cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thành Luân, SN 1990, trú tại Yên Cường, ý Yên (Nam Định) về tội cướp tài sản

 

Ngày 27/8, bà Lê Thị Minh, SN 1933, trú tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn đang ở nhà thì bị một nam thanh niên bịt khẩu trang, bất ngờ xông vào nhà uy hiếp, đe dọa sẽ giết chết nếu bà Minh không giao nộp tài sản. Vì đã luống tuổi, sức yếu, trước sự việc quá bất ngờ khiến bà Minh bị ngất. Khi tỉnh lại, bà phát hiện bị mất 1 điện thoại Vinaphone và 10 triệu đồng.

 

Ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, lãnh đạo Công an huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn, phức tạp bởi đối tượng chủ động ngụy trang, không để lại bất kỳ dấu vết tại hiện trường. Quá trình gây án, bị hại vì quá hoảng loạn đã ngất nên việc xác định danh tính hung thủ càng khó khăn hơn. Các lực lượng nghiệp vụ đã tổ chức rà soát địa bàn, nhất là những đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, đồng thời phát động nhân dân tố giác tội phạm. Qua đó có đủ căn cứ khẳng định tên Nguyễn Thành Luân chính là hung thủ gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã cao chạy xa bay. 

 

Sau 3 ngày tích cực điều tra, truy xét, được sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện ý Yên, tỉnh Nam Định, đến ngày 30/8, xác định đối tượng đang có mặt tại địa phương, một tổ công tác Công an huyện lập tức di chuyển về xã Yên Cường, huyện ý Yên để truy bắt hung thủ. Tại đây, Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với công an địa phương đã bắt tên Nguyễn Thành Luân, trước sự ngỡ ngàng của hắn và gia đình. Đấu tranh khai thác, tên Luân khai nhận: Trước đó, hắn từng làm thợ xây tại huyện Lạc Sơn nên khá thông thuộc địa bàn. Quá trình lưu trú, hắn để mắt tới gia đình bà Lê Thị Minh bởi bà đã luống tuổi, thường ở nhà một mình. Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi để ra tay cướp tài sản, tên Luân đã bí mật chuẩn bị một con dao nhọn, bịt kín mặt để bị hại không nhận ra. Sau đó bất ngờ đột nhập vào nhà bà Minh để gây án. Được biết, trước đó, tên Minh từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý hành chính vì gây rối trật tự công cộng.

 

 

                                                                       Như Hùng (CAT)

 

 

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục