Tại phiên phúc thẩm, Hoàng Như Huy đã xin rút đơn kháng án, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.
(HBĐT) - Ngày 2/10, TAND Tối cao đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Như Huy (sinh năm 1981), trú tại thị trấn Cao Phong (Cao Phong) nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong đã bị TAND tỉnh xử phạt 15 năm tù về tội tham ô tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 4/2012, với vai trò là cán bộ tín dụng Hoàng Như Huy đã trực tiếp thu nợ gốc và lãi của 123 khách hàng trên địa bàn xã Thu Phong (Cao Phong) với tổng số tiền 4.949.925.888 đồng. Tuy nhiên, Hoàng Như Huy đã không nộp tiền về quỹ theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối, lấy danh nghĩa khách hàng đã thanh toán xong cả nợ gốc và lãi để tự ý gia hạn đối với 50 món vay trên hệ thống giao dịch nội bộ của Ngân hàng và trả một phần nợ gốc, lãi cho 71 món vay với số tiền 499.495.307 đồng, còn lại số tiền 4.449.800.581 đồng, Hoàng Như Huy đã chiếm đoạt. Sau khi phát hiện hành vi phạm tội của Hoàng Như Huy, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố bị can và được TAND tỉnh đưa ra xét xử trong tháng 6/2014.
Như vậy, hành vi phạm tội của Hoàng Như Huy đã phạm vào tội tham ô tài sản được quy định tại điểm a, khoản 4, điều 278, Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, Hoàng Như Huy và gia đình đã tự nguyện nộp lại số tiền 4.774.393.847 đồng cho Ngân hàng để khắc phục hậu quả. Trong đó, 4.449.800.581 đồng là số tiền do Huy chiếm đoạt và 342.593.266 đồng là số tiền lãi.
Với hành vi phạm tội TAND tỉnh đã tuyên phạt Hoàng Như Huy mức án 15 năm tù. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Hoàng Như Huy đã làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước HĐXX TAND tối cao, Hoàng Như Huy đã xin rút đơn kháng án, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Mạnh Hùng