Cán bộ điều tra Công an TP Hòa Bình lấy lời khai Võ Xuân Quang về hành vi gây ra các trộm cắp tài sản trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cán bộ điều tra Công an TP Hòa Bình lấy lời khai Võ Xuân Quang về hành vi gây ra các trộm cắp tài sản trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

(HBĐT) - Thiếu tá Bùi Đức Thịnh, Phó trưởng CATP Hòa Bình cho biết, đã điều tra, làm rõ các ổ nhóm, đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua. Các đối tượng gồm: Võ Xuân Quang, sinh năm 1977, trú tại tổ 26, phường Đồng Tiến; Kiều Văn Hiếu, sinh năm 1977, trú tại tổ 13, phường Thịnh Lang và Quách Đình Thành, sinh năm 1976, trú tại tổ 19, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình).

 

Liên tiếp từ tháng 4 – 9, trên địa bàn TP Hòa Bình xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó có nhiều vụ xảy ra trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoảng 4 giờ sáng ngày 5/9, tại phòng Hậu phẫu 1, tầng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Bùi Thị Vân, sinh 1975, trú tại xóm 13, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) phát hiện bị kẻ gian lấy 1 điện thoại Q-mobile Q215 và 1 điện thoại di động Sam Sung Galaxy, tổng tài sản trị giá khoảng gần 4 triệu đồng. 4 tháng trước đó, tại phòng bệnh số 3, tầng 2 ,nhà B8 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Hà Thị Hạnh bị kẻ gian trộm 1 điện thoại di động, 2 ví da và một số giấy tờ khác, tổng giá trị tài sản khoảng hơn 10 triệu đồng. Ngoài các vụ trộm trên, trong khoảng thời gian đó, tại các phòng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ trộm tiền và tài sản có giá trị… Theo thiếu tá Nguyễn Quang Hải, đội phó đội CSĐTTP về TTXH CATP Hòa Bình, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm này thường lợi dụng khoảng thời gian rạng sáng (từ 2 -4 giờ), khi trời bắt đầu dịu mát sau ngày nắng nóng ,bệnh nhân và người nhà bắt đầu vào giấc ngủ say. Vì trời nóng lên các phòng bệnh mở cửa cho thoáng, tài sản để sơ hở là chúng nhẹ nhàng đột nhập lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thông qua các biện pháp trinh sát nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an nắm được thông tin trước ngày xảy ra vụ trộm có một đối tượng xăm trổ trên tay đi lại nhiều lần trong bệnh viện. Tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn phát hiện Võ Xuân Quang, sinh năm 1977, trú tại tổ 26, phường Đồng Tiến xuất hiện ở khu vực gần hiện trường vụ trộm tài sản rạng sáng ngày 25/4 tại phòng bệnh số 3, tầng 2, nhà B8 Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 1/5, cơ quan điều tra đã triệu tập Võ Xuân Quang để đấu tranh. Qua khai thác, Quang đã nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm trên. Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt thêm Kiều Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản. Quang và Hiếu là  đối tượng nghiện ma túy đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Quang đã bàn bạc và rủ Hiếu đi xe mô tô đột nhập vào bên trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đó, Hiếu có nhiệm vụ đứng ngoài để trông xe mô tô còn Quang đột nhập vào bệnh viện đến các phòng bệnh nhân tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản rồi lên xe Hiếu chờ sẵn ngoài tẩu thoát. Trong quá trình điều tra, Quang và Hiếu còn khai đã cùng nhau gây ra 3 vụ trộm khác trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tiếp tục bám sát địa bàn, truy xét các đối tượng trộm cắp trong bệnh viện, đến ngày 7/9, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ làm rõ đối tượng Quách Đình Thành, sinh năm 1976, trú tại tổ 19, phường Đồng Tiến là thủ phạm gây ra vụ trộm rạng sáng ngày 5/9 tại phòng Hậu phẫu 1, tầng 4 ,Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

 

 

                                                       Đỗ Tuấn

                                                    (Công an tỉnh)  

 

 

 

Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục