(HBĐT) - Sau 4 năm triển khai thực hiện đề án diễn tập KVPT kết hợp phát triển KT-XH, gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2011 - 2015 (Đề án 711) đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP; việc diễn tập cơ chế được tổ chức rõ ràng, nhuần nhuyễn quá trình tổ chức diễn tập KVPT các cấp đã có sự đổi mới và sát với thực tế. Đặc biệt, việc kết hợp giữa kinh tế với QP-AN một cách hiệu quả, thiết thực đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Thực hiện Đề án 711, từ năm 2011 - 9/2014, toàn tỉnh đã tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, 9 cuộc cấp huyện, thành phố, diễn tập 3 sở, ngành và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 168 xã, phường, thị trấn... Đại tá Bùi Trọng Quỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Qua diễn tập đã khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ SSCĐ của bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV thực hiện nhiệm vụ khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, đồng thời bổ sung phương án chiến đấu, kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố QP-AN, góp phần xây dựng NTM ở địa phương.
Các cuộc diễn tập tuy có tính chất, quy mô khác nhau nhưng luôn gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN ở địa phương, nhất là trong xây dựng thế trận quốc phòng KVPT. Qua đó, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn về đường lối, quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng và hoạt động KVPT, kết hợp kinh tế với QP-AN. Đồng thời, đánh giá được thực trạng, tiềm lực và khả năng huy động tiềm lực mọi mặt của nền kinh tế quốc phòng đảm bảo cho KVPT tỉnh. Đại tá Bùi Trọng Quỳnh chia sẻ: Cái được lớn nhất trong triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT đó chính là đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân địa phương. Đồng thời phát huy được vai trò nòng cốt, tích cực của LLVT trong vận động quần chúng, tham gia ủng hộ ngày công cùng với nhân dân xây dựng, tu sửa, làm mới đường GTNT, cải tạo kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng các công trình tình nghĩa, qua đó đã góp phần khơi dậy ý thức quốc phòng của toàn dân. Từ sự vận động của CB, CS LLVT, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, thậm chí là di dời mồ mả cha ông mà không phải đền bù GPMB để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội.
Thông qua diễn tập các ngành, cấp, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện và nhân dân tham gia làm mới 82,1 km đường bê tông, làm mới, nâng cấp 75 km đường cấp phối; xây dựng kiên cố hóa 65 km kênh mương, xây dựng 41 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, xây dựng mới 117 công trình công cộng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân và tặng các trang thiết bị y tế trị giá hàng trăm triệu đồng cho các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đó là những hiệu quả lớn, thiết thực nhất mà các cuộc diễn tập KVPT đem lại.
Mạnh Hùng