(HBĐT) - Xã Phú Thành (Lạc Thủy) nằm dọc QL 21A, có 5 km đường Hồ Chí Minh đi qua và 2 km đường thuỷ trên sông Bôi. Trên địa bàn xã có 2 đơn vị T.Ư và 15 công ty, doanh nghiệp SX-KD, 1 nhà thờ xứ thuộc Giáo phận Hà Nội. Toàn xã có 2.975 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa giáo, tập trung chủ yếu ở thôn Đồng Danh. Đó là điều kiện thuận lợi để Phú Thành đẩy mạnh phát triển KT-XH, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong đảm bảo an ninh nông thôn.

 

Trước thực tế đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao Ban công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về bảo đảm ANTT  và xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ”. Trong đó, chú trọng thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng trào toàn dân BVANTQ giai đoạn 2012 - 2015; thực hiện quy định tiêu chuẩn KDC, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; duy trì hiệu quả và từng bước nhân rộng mô hình “KDC tự quản về ANTT”, “Giáo họ tự quản về ANTT”. Bố trí lực lượng bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể nắm bắt, trao đổi thông tin liên quan đến ANTT và quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm xâm nhập vào khu vực đồng bào giáo dân.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ xã, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong xây dựng, duy trì phong trào toàn dân BVANTQ và công tác giữ gìn ANTT. Trong 8 tháng qua, các đoàn thể đã tổ chức 53 buổi tuyên truyền về công tác ANTT, phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội với hơn 2.400 lượt người tham gia. Qua đó, 100% hội viên Hội CCB đã ký cam kết thi đua gia đình không có người vi phạm pháp luật và các tai, tệ nạn xã hội. Hội phụ nữ duy trì có hiệu quả các mô hình “Gia đình hạnh phúc, gia đình nói không với tệ nạn xã hội” và CLB “Năm không, ba sạch”; Hội Nông dân mở các lớp tập huấn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tổ chức thăm quan các mô hình làm kinh tế giỏi, giúp hội viên có việc làm ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhằm đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ” trong các thôn có đồng bào tôn giáo đã góp phần nâng cao nhận thức của các tín đồ trong giữ gìn ANTT, tạo mối quan hệ gắn bó giữa cấp uỷ, chính quyền với các chức sắc tôn giáo. Qua đó, đồng bào giáo dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”.  

Nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ, từ đầu năm đến nay, ANCT - TTATXH trên địa bàn xã Phú Thành luôn ổn định và giữ vững. Không có người nghiện mới phát sinh. Không có đối tượng ở lứa tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật. Tội phạm về TTXH xảy ra 6 vụ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2013, không có trọng án xảy ra. 

       

                                                                       Đức Phượng

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục