Được sự hỗ trợ, giúp đỡ vay vốn, anh Bùi Văn Tính ở xóm Thóng, xã Bình Cảng, sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được hỗ trợ vay vốn để mở xưởng mộc và tạo việc làm cho nhiều lao động khác.

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ vay vốn, anh Bùi Văn Tính ở xóm Thóng, xã Bình Cảng, sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được hỗ trợ vay vốn để mở xưởng mộc và tạo việc làm cho nhiều lao động khác.

(HBĐT) - Xác định rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, những năm qua, huyện Lạc Sơn đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ vậy, nhiều người đã tìm lại được con đường sáng trở về với cộng đồng để trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội.

 

Tính từ năm 2002 đến hết tháng 7/2014, huyện Lạc Sơn có hơn 250 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Từ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần, tính đến nay đã có hơn 200 người được tạo công ăn việc làm từng bước xây dựng cuộc sống bản thân và gia đình ổn định. Trong đó có 10 người được nhận vào làm việc tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện; 20 người kinh doanh dịch vụ tự do; 90 người làm việc trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng; 70 người làm lao động phổ thông, còn lại là làm nghề khác. Đáng chú ý, trong số những người chấp hành xong án phạt tù có 20 người được các đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ, giới thiệu, tạo điều kiện, bố trí giải quyết việc làm. Trong đó có 2 người được nhận vào làm bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 18 người được Hội Nông dân các xã đứng ra bảo lãnh vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình... Để có được những kết quả trên, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lạc Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, tổ chức chính trị  - xã hội. Đặc biệt đã làm tốt công tác vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện tạo điều kiện tiếp nhận, thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc để họ ổn định cuộc sống. UBND huyện Lạc Sơn cũng đã chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể các ngành chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước với người chấp hành xong án phạt tù; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt trong thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù để nghiên cứu, nhân rộng. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, khu dân cư... làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của pháp luật, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật. Tổ chức các lớp đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm; quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

 

Bên cạnh việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội, những năm qua, huyện Lạc Sơn cũng đã luôn chú trọng tới phòng ngừa vi phạm pháp luật. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính và làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, địa bàn khu dân cư, ngay từ mỗi ổ nhà, dòng họ, Lạc Sơn đã tập trung nhân rộng các mô hình “Ổ nhà, dòng họ tự quản”, tính đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được 258 mô hình ổ nhà, dòng họ trên toàn huyện. Ngoài nhân rộng các mô hình ổ nhà, dòng họ tự quản, Lạc Sơn còn kết hợp với việc nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT khác như mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT”, “Phụ nữ giáo dục người thân không vi phạm pháp luật”; CLB phòng - chống tệ nạn ma túy; mô hình “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia phòng chống tội phạm”... để giáo dục con em, người thân trong dòng họ, gia đình, làng xóm mình bằng những quy ước. Từ đó, những người vi phạm pháp luật sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về sinh sống đã được dòng họ, ổ nhà, anh em hàng xóm láng giềng và tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đón nhận với sự cởi mở, xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, không có sự phân biệt, kỳ thị, né tránh, tạo điều kiện cho họ thực hiện nghĩa vụ cộng dân; hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đã có nhiều người lầm lỗi đã biết vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu làm kinh tế giỏi như anh Phạm Văn Sơn ở Đội 5, xã Ân Nghĩa, sau khi chấp hành xong án phạt tù về đã được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Được sự hỗ trợ vay vốn, người thân giúp đỡ, anh Sơn đã mua được xe ô tô chở vật liệu xây dựng, từ đó đã từng bước ổn định cuộc sống, hay như anh Quách Văn Lích, trú tại xóm Quyết Tiến, xã Vũ Lâm sau khi ra tù đã được vay vốn và hướng dẫn học nghề. Đến nay đã tạo dựng được một cửa hàng sửa chữa xe máy. Ngoài tự tạo việc làm cho bản thân, anh còn giúp đỡ, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương. Hoặc như anh Bùi Văn Tính, ở xóm Thóng, xã Bình Cảng, sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được hỗ trợ vay vốn để mở xưởng mộc và tạo công ăn việc làm cho 5 lao động khác...

 

Từ việc quan tâm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp ở Lạc Sơn đã khơi lại con đường sáng cho những người một thời lầm lỗi trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội.

                                                                                          

 

 

                                                                      Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục