Với hành vi hiếp dâm trẻ em, Nguyễn Thanh Tú phải nhận mức án 12 năm tù.

Với hành vi hiếp dâm trẻ em, Nguyễn Thanh Tú phải nhận mức án 12 năm tù.

(HBĐT) - Ngày 28/10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1990) trú tại xóm Suối Sỏi, xã Tân Thành (Lương Sơn) về tội hiếp dâm trẻ em.

 

Theo cáo trạng, sau khi ăn cưới người quen trong xóm, đến khoảng 23h30 ngày 22/5/2014, Nguyễn Thanh Tú cùng với bạn đi về nhà anh Nguyễn Văn Q. chơi. Sau đó, Tú xin ngủ nhờ tại nhà anh Q. Được anh Q. đồng ý và rủ vào buồng ngủ cùng mình, nhưng lấy lý do ngủ ở ngoài cho mát, Tú đã ra gian nhà ngoài lên giường ngủ cùng với các con anh Q. là Nguyễn Thị V., Nguyễn Thị A. và Nguyễn Thị H. Đến khoảng 00h30 ngày 23/5/2014, thấy cháu Nguyễn Thị V và Nguyễn Thị A ngủ say, Tú đã nảy sinh ý định muốn giao cấu với cháu Nguyễn Thị H. Sau đó, Tú đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu H.

 

Sự việc trên, anh Nguyễn Văn Q. và gia đình chỉ biết khi được nghe cháu Nguyễn Thị H. kể lại vào buổi trưa hôm sau. Ngay sau đó, gia đình cháu H. đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Đến chiều ngày 23/5/2014, Nguyễn Thanh Tú đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Như vậy, tính đến thời điểm bị Nguyễn Thanh Tú xâm hại thì cháu Nguyễn Thị H mới 11 tuổi 2 tháng 20 ngày.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú mức án 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại số tiền 17 triệu đồng.

                                                                                      

 

                                                                     Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục