* Đi săn thú, bắn phải người

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 24/10, trong khi đi săn thú tại khu vực đồi Suối Chuông thuộc xã Tiền Phong (Đà Bắc), Xa Văn Thuận (sinh năm 1995) trú tại xóm Mát, xã Tiền Phong đã dùng súng kíp tự chế vô ý bắn bị thương một người đang đi rừng.

           

Nạn nhân là anh Đinh Thế Hùng (sinh năm 1975) trú tại xóm Yên Phong, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc. Bị trúng đạn súng kíp, anh Hùng đã bị thương nặng và được đi đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc.

           

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện Đà Bắc tập trung điều tra, xác minh và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.  

 

*Bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm

 

Theo thông tin quần chúng nhân dân, ngày 23/10, lực lượng chức năng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Kim Bôi điều tra, phát hiện và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Thái Hà thuộc địa phận xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi.

           

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đều là người ở nơi khác đến địa bàn huyện Kim Bôi để hoạt động mại dâm. Các đối tượng đều khai nhận hành vi mua bán dâm được thực hiện tại nhà nghỉ Thái Hà qua sự môi giới, dẫn dắt của đối tượng Bùi Thị Xinh (sinh năm 1983) trú tại xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

 

Hiện, vụ việc đang được PC45 - Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

 

 

                                                                                    PV

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục