Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ QP – QS địa phương năm 2014.

Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ QP – QS địa phương năm 2014.

(HBĐT) - Chiều 25/11, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-QS địa phương và phong trào thi đua quyết thắng LLVT năm 2014; triển khai kế hoạch thực thực hiện nhiệm vụ năm 2015; sơ kết 5 năm lần thứ 4 phong trào thi đua “ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2010 – 2015. Tới dự có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, các xã, phường và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

 

Trong năm 2014, công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương (QP-QSĐP) đã đựơc cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị quân đội đứng trên địah bàn. Công tác QP-QSĐP đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân; giữ vững đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy, đoàn kết quân dân tổ chức triển khai hoàn thành cơ bản toàn diện trên các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: công tác quán triệt học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, cấp trên. Trong công tác QP-QSĐP, các đơn vị đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, giáo dục QP-AN, xây dựng lực lượng, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nâng cao sức mạnh tổng hợp cho lực lượng vũ trang… Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nhất là cho khối học sinh, sinh viên được triển khai rộng khắp. các nhà trường trên địa bàn đã tổ chức giáo dục cho trên 8.220 học sinh, sinh viên các trường THPT, TH chuyên nghiệp và cao đẳng; tổ chức các lớp học kỳ quân đội cho 86 thanh, thiếu nên trên địa bàn. Trong xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV), đã đã chỉ đạo đơn vị cơ sở làm tốt công tác đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng nguồn DBĐV, đồng thời phúc tra, rà soát, sắp xếp ổn định tổ chức biên chế cho các đơn vị 100% theo chỉ tiêu, kế hoạch. Tiếp nhận 161 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đăng ký vào ngạch DBĐV theo đúng quy định. Ngoài ra, công tác huấn luyện đã được Ban CHQS thành phố phối hợp Ban CHQS các sở, ban, ngành tổ chức huấn luyện cho 79/79 đầu mối tự vệ, đạt 100% kế hoạch. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban và các phân đội trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn trong thời gian diễn ra các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương…

 

Trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2015, thành phố đặt công tác trọng tâm tiếp tục triển khai sâu rộng đến các cấp, ngành, từng cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân; tiếp tục chỉ đạo duy trì nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các cấp trong LLVT, sẵn sàng xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thao…. Chủ động thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ công chức, đảng viên và giáo dục quốc phòng trong các nhà trường.

 

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2014, Ban CHQS thành phố đã đề nghị BTL quân khu tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Hòa Bình; đề nghị Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 7 tập thể, 10 cá nhân; UBND thành phố khen thưởng 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được các ngành, đơn vị trên địa bàn khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ QP-QS địa phương.

 

 

 

                                                                                         HT

 

 

 

Các tin khác


Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục