Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, LLVT tỉnh ta đã không ngừng lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, LLVT tỉnh ta đã không ngừng lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(HBĐT) - Liên tiếp thất bại trên các hướng, các mặt trận, với âm mưu giành lại thế chủ động trên chiến trường, cuối năm 1951, Pháp đã tung một lượng lớn binh lực cùng phương tiện chiến đấu vào Hòa Bình nhằm thu hút, tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, nối lại hành lang Đông - Tây, khôi phục lại “Tam giác sắt” Hà Nội - Sơn Tây - Hòa Bình; chặn đứng con đường vận chuyển, tiếp tế của ta lên Việt Bắc. Với âm mưu đó, từ ngày 9 - 14/ 11/1951, quân Pháp đã huy động 20 tiểu đoàn, có máy bay, pháo binh yểm trợ tiến đánh Hòa Bình. Trong vòng 10 ngày, chúng đã chiếm được một vùng rộng lớn dọc quốc lộ 6 và sông Đà.

 

Trước tình hình trên, ngày 18/11/1951 Tổng Quân ủy đã quyết định mở chiến dịch Hòa Bình. Thực hiện chủ trương của trên, Trung đoàn 12 bộ đội địa phương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương động viên nhân dân góp sức người, sức của phục vụ nhiệm vụ chiến đấu.  

Ngày 10/12/1951, chiến dịch Hòa Bình mở màn. Từ ngày 10 đến cuối tháng 12/1951 bộ đội địa phương, dân quân du kích (DQDK) đã phối hợp với bộ đội chủ lực tập trung đánh địch trên tuyến quốc lộ 6 và sông Đà. Ta đã liên tiếp phục kích, tập kích tiêu diệt các vị trí chiếm đóng của địch. Trong đó có nhiều trận đánh gây tổn thất nặng nề cho địch như trận chiến đấu tiêu diệt địch ở đồi Bục Bịch (Kỳ Sơn); Tiểu đoàn 161, đơn vị nòng cốt của Trung đoàn 12 cùng du kích xóm Chăm thị xã Hòa Bình tổ chức phục kích, tiêu diệt 10 tên địch, phá hủy 1 xe quân sự trên đường từ thị xã vào dốc Cun; Đại đội 16 Kỳ Sơn và 1 Đại đội thuộc Tiểu đoàn 616, Trung đoàn 12 phối hợp với 2 tiểu đoàn bộ đội chủ lực thuộc Trung đoàn 66 Liên khu 3 phục kích địch trên quốc lộ 6 tiêu diệt 34 xe của địch tại khu vực cầu Mè (Mông Hóa), Tiểu đoàn 616 cùng Đại đội 16 và DQDK phối hợp với 1 Tiểu đoàn bộ đội chủ lực phục kích tiêu diệt 2 trung đội địch, phá hủy 11 xe cơ giới, giải thoát cho hơn 100 đồng bào bị bắt đi phu ở dốc Kẽm (Kỳ Sơn), trận đánh của bộ đội địa phương, du kích xã Bình Thanh cùng Đại đội 12, Tiểu đoàn 353, Trung đoàn 9, Đại đoàn 304 chặn đánh địch tại Giang Mỗ phá 10 xe quân sự, trong đó có 1 xe tăng, tiêu diệt 153 tên, bắt sống 71 tên lính Âu - Phi. Tiếp đó, đến ngày 22/12/1951, bộ đội địa phương, DQDK đã phối hợp với bộ đội chủ lực phục kích, bắn chìm 1 tàu chiến và 6 canô của địch trên sông Đà... Cùng với việc phối hợp chiến đấu hiệu quả, DQDK địa phương đã trở thành nòng cốt cùng với nhân dân tích cực sửa đường, bắc cầu, vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường.  

Bước sang năm 1952, trước sức tấn công dồn dập của ta, quân Pháp ra sức củng cố các vị trí chiếm đóng và tăng cường bảo vệ các tuyến giao thông quan trọng. Đồng thời, bắt dân làm bình phong che chắn, lập vành đai trắng xung quanh vị trí đóng quân. Trước tình hình trên, bộ đội địa phương, DQDK đã phối hợp với bộ đội chủ lực đẩy mạnh hoạt động bao vây, chia cắt, tổ chức các trận chiến đấu tấn công tiêu diệt địch. Tháng 2/1952 trên hướng quốc lộ 6, quốc lộ 21 và khu vực thị xã Hòa Bình, bộ đội địa phương, DQDK đã phối hợp với bộ đội chủ lực liên tục tấn công, đã làm tiêu hao sinh lực, phá hủy phương tiện chiến tranh của địch. Ngoài những trận chiến đấu phối hợp với các đơn vị chủ lực, đơn vị bộ đội địa phương, DQDK trong tỉnh đã tổ chức nhiều trận chiến đấu độc lập như Tiểu đoàn 616, Trung đoàn 12 tổ chức tập kích địch đi càn, tiêu diệt và bắt 100 tên; Đại đội 116 cùng du kích Hiền Lương phục kích chặn đánh địch tại Bến Chương, bẻ gãy cuộc càn quét của địch lên Chợ Bờ... Thế trận chiến tranh lên cao, làm cho quân Pháp tổn thất lớn về lực lượng và tinh thần chiến đấu đã buộc chúng phải rút chạy khỏi Hòa Bình vào ngày 23/2/1952.  

Như vậy, sau hơn 3 tháng đánh chiếm Hòa Bình lần thứ 2, đã có 6.012 tên địch bị tiêu diệt, 156 xe các loại, 17 tàu chiến và canô, 24 đại bác bị phá hủy, 9 máy bay bị bắn rơi. Một lần nữa, Hòa Bình là nơi ghi đậm sự thất bại thảm hại của quân Pháp. Trong quá trình chiến đấu, lực lượng bộ đội địa phương và DQDK đã có sự trưởng thành vượt bậc trong chiến đấu bảo vệ căn cứ, chống càn và luôn chủ động tìm địch để đánh.

 (Còn nữa)

 

Bài tiếp theo: Dốc sức cho Mường Thanh

 

                                                                                Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục