*Nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản trên xe ôtô

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 16/12 Công an thành phố Hoà Bình nhận được tin báo về việc tại cửa hàng rửa xe thuộc khu Thủy sản, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) xảy ra vụ mất trộm tài sản.

 

Theo đó, sau khi đưa xe vào rửa tại cửa hàng anh Nguyễn Văn Chuyên là chủ xe ôtô BKS 29A - 192.09 đã kiểm tra lại tài sản trên xe. Qua kiểm tra đã phát hiện bị mất 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 7 triệu đồng.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố Hoà Bình đã khẩn trương đấu tranh, điều tra, làm rõ đối tượng có hành vi lấy trộm chiếc nhẫn vàng trên xe của anh Chuyên là Bùi Văn Nhiên (sinh năm 1983) trú tại xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là nhân viên rửa xe của cửa hàng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận trong quá trình rửa xe, thấy có chiếc nhẫn vàng nên nảy sinh ý định lấy trộm. Hiện đối tượng Bùi Văn Nhiên đang bị tạm giữ hình sự tại Cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

*Phát hiện mất 613 triệu đồng sau khi phát lương hưu

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 11/12 lực lượng chức năng Công an thành phố Hoà Bình nhận được tin báo của bà Lê Thu Hằng, Trưởng Phòng, Cục Bưu phát, Bưu điện tỉnh về việc mất một số tiền lớn.

 

Theo đơn trình báo, trong ngày 11/12 sau khi kết thúc việc trả lương cho cán bộ, công nhân, viên chức hưu trí trên địa bàn phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình), cán bộ Cục Bưu phát tổ chức kiểm đếm số tiền còn lại và phát hiện mất số tiền 613 triệu đồng.

 

Ngày sau khi nhận tin báo, Công an thành phố Hoà Bình đã cử tổ công tác tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh ban đầu. Trong quá trình điều tra, nhận thấy tính chất vụ án đã vượt thẩm quyền xử lý, Công an thành phố nên đã đề nghị chuyển đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh để tiếp tục điều tra. Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

 

 

* Đâm vào xe công nông, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 18/12, tại Km 90 + 150 Quốc lộ 12 thuộc xã Mãn Đức (Tân Lạc) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy BKS 28E1 – 045.40 do Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1996) trú tại xã Thanh Hối (Tân Lạc) điều khiển đã va chạm với xe công nông không BKS do Quách Văn Nguyên (sinh năm 1977) trú tại xã Mãn Đức lái đia phía trước cùng chiều. Vụ va chạm đã làm Bùi Văn Tuấn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe máy không tuân thủ quy định về đảm bảo ATGT phóng nhanh, không làm chủ tốc độ dẫn đến va chạm với xe đi phía trước gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Trước đó, trong ngày 13/12 trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT ở thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn làm 1 người chết và 1 người bị thương.

 

 

* Phát hiện 1 trẻ sơ sinh chết tại đê Đà Giang

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 8h30 ngày 18/12 tại chân kè đê Đà Giang thuộc tổ 16, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) người dân địa phương đã phát hiện 1 bé trai sơ sinh chết chưa rõ nguyên nhân.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố Hoà Bình đã phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được lai lịch cháu bé. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

 

 

                                                                                     P.V

 

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục