* 3 người chết, 4 người bị thương vì TNGT

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, từ ngày 13 - 18/1 trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ TNGT tại các địa bàn huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi làm 3 người chết, 4 người bị thương.

 

Theo đó, ngày 13/1 tại đường liên xã thuộc địa phận xã Tân Thành (Lương Sơn) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy BKS 28G1 – 051.50 do Đinh Thị Diệu (sinh năm 1965) trú tại xã Tân Thành điều khiển chở sau Bùi Thị Hợp (sinh năm 1958) trú cùng xã va chạm với xe máy BKS 28G1-035.21 do Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1960) trú tại xã Tân Thành điều khiển cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm đã làm Đinh Thị Diệu tử vong, Bùi Thị Hợp bị thương.

 

Tiếp đó, vào ngày 17/1 trên tuyến đường 12B thuộc xã Đông Bắc (Kim Bôi) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 29C - 206.06 do Nguyễn Văn Diễn (sinh năm 1983) trú tại xã Dân Chủ (thành phố Hòa Bình) điều khiển với xe máy BKS 28B1 - 015.35 do Bạch Văn Kiểm (sinh năm 1962) trú tại xã Sơn Thủy (Kim Bôi) điều khiển đi ngược chiều chở sau là Bùi Văn Đương (sinh năm 1963) cùng trú tại xã Sơn Thủy. Sau đó, xe ôtô va chạm tiếp với xe máy 28F6-1506 do Phạm Hồng Hạnh (sinh năm 1954) trú tại xã Đông Bắc điều khiển đi trước cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm đã làm Bùi Văn Đương tử vong, Bạch Văn Kiểm, Phạm Hồng Hạnh bị thương.

 

Ngày 18/1 trên tuyến Quốc lộ 12B thuộc xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) cũng xảy ra vụ TNGT giữa xe ôtô không BKS do Ngô Minh Nam (sinh năm 1981) trú tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy) điều khiển đã va chạm với xe ô tô BKS 36A-111.00 do Nguyễn Đức Thanh (sinh năm 1968) trú tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm đã làm Nguyễn Đức Thanh tử vong.

                                                                               

 

* Thành phố Hòa Bình: Liên tiếp bắt 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

 

Trong ngày 16/1, lực lượng chức năng Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 4 vụ với 5 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Theo đó, riêng trong ngày 16/1, lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ, 4 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình như vụ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Thùy (sinh năm 1991) trú tại tổ 3, phường Phương Lâm và Ngô Văn Duy (sinh năm 1997) trú tại tổ 4 phường Tân Thịnh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp đó, tại tổ 1 phường Thái Bình, lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Doãn Đại (sinh năm 1983) trú tại xã Dân Hạ, Kỳ Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,15gram heroin. Ngày 17/1, tại tổ 1 phường Thái Bình, tổ công tác Công an thành phố Hòa Bình tiếp tục phát hiện, bắt quả tang đối tượng Mai Tùng Linh (sinh năm 1992) trú tại tổ 6, phường Thái Bình đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,31 gram heroin.

 

Hiện các đối tượng đang bị Công an thành phố tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

                                                                                 MH

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục