Ban Công an xã Lạc Thịnh thường xuyên kiểm tra  việc biến động nhân, hộ khẩu trên địa bàn, nhất là  những cơ sở kinh doanh có thuê người lao động  từ nơi khác đến làm việc.

Ban Công an xã Lạc Thịnh thường xuyên kiểm tra việc biến động nhân, hộ khẩu trên địa bàn, nhất là những cơ sở kinh doanh có thuê người lao động từ nơi khác đến làm việc.

(HBĐT) - Tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) tạo cho nơi đây nhiều thuận lợi trong việc phát triển KT - XH, tuy nhiên cũng đặt ra không ít khó khăn cho đảm bảo ANTT, nhất là khi trên địa bàn xã ngày càng nhiều các quán ăn, dịch vụ. Tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát là những giải pháp hiệu quả đã được Ban Công an xã triển khai để đảm bảo ANTT tại cơ sở.

 

Đồng chí Dương Văn Sâm, Phó Trưởng Công an xã cho biết: Lạc Thịnh là xã rộng với 15 xóm, hơn 1.500 hộ, gần 6.400 khẩu. Những năm trước đây, nhất là khi đường Hồ Chí Minh mới thông tuyến, trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp đầu tư khai thác nên tình hình ANTT diễn ra khá phức tạp. Căng thẳng nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng và việc có doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Lúc cao điểm, Lạc Thịnh tiếp nhận đến 120 đơn khiếu nại, kiến nghị của nhân dân. Trước thực tế đó, Ban Công an xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác tiếp dân, tổ chức cùng doanh nghiệp lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân. Nhờ phối hợp đồng bộ các giải pháp nên dần dần các vụ việc đã được xử lý thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân; đồng thời giữ vững an ninh nông thôn. Hiện nay, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.  

Đặc biệt, những năm 2012-  2013, trên địa bàn xã xảy ra một số vụ trẻ trong độ tuổi vị thành niên (học sinh THCS, THPT) gây gổ đánh nhau. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Công an xã tập trung thực hiện trong năm 2014 là tăng cường công tác tuyên truyền trong các nhà trường, tổ chức ký cam kết; phối hợp với KDC, vận động phụ huynh quản lý, giáo dục con em; có biện pháp giáo dục cứng rắn, nghiêm khắc với các trường hợp tái phạm. Do đó, số vụ trẻ vị thành niên gây gổ đánh nhau năm 2014 đã giảm rõ rệt. Trong 6 tháng cuối năm không xảy ra vụ việc nào.  

Cùng với đảm bảo an ninh nông thôn, giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên, năm 2014, Ban Công an xã còn đặc biệt chú trọng công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, nhất là khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh dịch vụ, nhà hàng. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn xã Lạc Thịnh hiện có hơn 20 nhà hàng ăn uống lớn. Để quản lý tốt hoạt động của các hộ kinh doanh, Ban Công an xã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra về việc chấp hành khai báo tạm trú, tạm vắng, phòng - chống cháy, nổ...  Khi các nhà hàng có xe lưu trú ăn, nghỉ qua đêm đều chấp hành nghiêm chỉnh thông báo về Công an xã. Nhờ vậy, nhiều năm qua, việc kinh doanh ở khu vực Lạc Thịnh diễn ra ổn định, đảm bảo ANTT.  

Nhìn lại năm 2014, đồng chí Bùi Văn Mạp, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong năm, trên địa bàn xã xảy ra 12 vụ việc nhưng 8 vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (chủ yếu là người nơi khác), còn lại là tranh chấp dân sự và gây rối trật tự. Như vậy, so với những năm trước, tình hình an ninh nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Là địa bàn thu hút đầu tư tốt, có nhiều dự án đang đi vào hoạt động nên Lạc Thịnh xác định phải luôn đảm bảo ANTT vì đó là điều kiện quan trọng hàng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho KT -XH của xã tiếp tục phát triển.  

                                                    

                                                                      Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục