11 năm tù là bản án thích đáng cho hành vi phạm tội của Lê Tuấn Linh.

11 năm tù là bản án thích đáng cho hành vi phạm tội của Lê Tuấn Linh.

(HBĐT) - Ngày 27/1, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng án của bị cáo Lê Tuấn Linh (sinh năm 1975) trú tại khối 5, phường Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An).

 

Theo bản án sơ thẩm số 114/2014/HSST của TAND thành phố Hòa Bình, vào khoảng 18h30 ngày 4/1/2014, Lê Tuấn Linh chở Bùi Văn Tư (sinh năm 1990) trú tại xóm Sằn, xã Hợp Đồng (Kim Bôi) đi từ Cao Phong về thành phố Hòa Bình bằng chiếc xe máy BKS 38N1-022.00. Trên đường đi, Linh đã bàn với Tư về việc cướp tài sản người đi đường nếu có cơ hội, Tư đồng ý. Trên đường về đến đoạn dốc Cun, cả 2 phát hiện có 1 phụ nữ đi xe một mình theo hướng ra thành phố Hòa Bình nên đã đuổi theo rồi chửi bới, đe dọa đánh đập làm người phụ nữ hoảng sợ. Sau đó, Linh đã giật chiếc túi xách treo ở giá đồ phía trước xe của người phụ nữ rồi cả 2 bỏ chạy. Sau khi về đến thành phố Hòa Bình, cả 2 đã lục soát túi xách vừa cướp được thấy trong đó có số tiền 2.960.000 đồng, 4 tờ tiền mệnh giá 1 USD, 1 tờ tiền mệnh giá 2 USD và một số giấy tờ mang tên Lê Thị Loan (sinh năm 1979) trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình cùng một số sổ sách, giấy tờ, hợp đồng quan trọng. Lê Tuấn Linh cất giữ toàn bộ số tài sản trên, sau đó cả 2 cùng đi về Hà Nội. Biết số giấy tờ trên là quan trọng đối với chị Loan nên Lê Tuấn Linh đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân bằng cách đòi chị Loan đưa tiền để chuộc lại các giấy tờ bị cướp với số tiền 8 triệu đồng. Do sợ việc mất giấy tờ ảnh hưởng đến công việc nên chị Loan đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của Lê Tuấn Linh với tổng số tiền 5.550.000 đồng và đã nhận lại được 2/3 số giấy tờ bị mất. Sau đó, Linh liên tục gọi điện đeo dọa và yêu cầu chị Loan chuyển tiếp số tiền 3 triệu đồng theo thỏa thuận để nhận nốt số giấy tờ còn lại. Tuy vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/1/2014 lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện và bắt giữ Lê Tuấn Linh và Bùi Văn Tư, thu hồi lại toàn bộ tài sản và giấy tờ còn lại của chị Loan.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và tang vật thu được. Do vậy, TAND thành phố Hòa Bình đã xử phạt Lê Tuấn Linh 7 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc Lê Tuấn Linh phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 tội là 11 năm tù; xử phạt Bùi Văn Tư 30 tháng tù. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định chiếc xe máy BKS 38N1-022.00 các đối tượng dùng để gây án là tang vật trong một vụ án khác xảy ra tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

 

Cho rằng mức án trên là quá nặng, Lê Tuấn Linh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã xin rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên. Trước đó, Lê Tuấn Linh đã có 3 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản công dân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân; trốn khỏi nơi giam giữ.

 

 

 

 

                                                                        Mạnh Hùng  

 

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục