* Kim Bôi: 2 xe máy đâm nhau, 3 người thương vong

           

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 5/2, tại Km 36 + 500 đường 12B thuộc địa phận xóm Sào Bắc, xã Sào Báy (Kim Bôi) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe máy làm 1 người chết, 2 người bị thương.

 

Theo đó, xe máy BKS 29S1 – 5093 do Quách Công Quỳnh (sinh năm 1986) trú tại Bôi Cả, xã Nam Thượng điều khiển theo hướng Ba Đồi - Cun đã va chạm với xe máy BKS 28S6 – 0653 đi ngược chiều do Bùi Văn Tài (sinh năm 1986) trú tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy điều khiển chở sau là Bùi Văn Niết (sinh năm 1990) trú cùng xã. Vụ va chạm đã làm Quách Văn Quỳnh tử vong, Bùi Văn Tài và Bùi Văn Niết bị thương.

 

* Lương Sơn: phá sới bạc, bắt 8 đối tượng

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 6/2, lực lượng chức năng Công an huyện Lương Sơn đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyển (sinh năm 1965) trú tại xóm Mai, xã Trung Sơn (Lương Sơn) 1 vụ 8 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Các đối tượng gồm: Bùi Xuân Hoàng (sinh năm 1985), Bùi Văn Quang (sinh năm 1995), Nguyễn Trọng Thức (sinh năm 1990), Bùi Minh Tân (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1989), Đỗ Trí Tháng (sinh năm 1993) cùng trú tại Trung Sơn (Lương Sơn), Phạm Quang Tùng (sinh năm 1979) trú tại Thanh Oai (Hà Nội), Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1991) trú tại Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng số tiền 14 triệu đồng cùng toàn bộ tang vật có liên quan. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, vào 22h, ngày 5/2, tại xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương (Yên Thủy), Công an huyện Yên Thủy cũng đã phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức liêng ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 1,8 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý hành chính các đối tượng theo quy định.

 

* Yên Thủy: trộm đột nhập nhà dân khiêng cả két sắt

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 8/2, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo vào hồi 05h30’ sáng cùng ngày lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã cạy cửa, đột nhập vào gia đình anh Nguyễn Đức Tuấn, trú tại xã Bảo Hiệu lấy đi 1 két sắt.

Theo thông tin của anh Tuấn, bên trong két sắt có 60 triệu đồng và 2,5 cây vàng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy đã cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường và tập trung điều tra, làm rõ. Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

 

* Mai Châu: khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng trộm trâu

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 7/2, Công an xã Mai Hịch nhận được tin báo của gia đình bà Lê Thị Hương, trú tại xóm Hải Sơn, xã Mai Hịch về việc gia đình bị mất trộm 1 con trâu có trị giá khoảng 20 triệu đồng vào hồi 16h chiều ngày 7/2. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mai Hịch đã báo cáo Công an huyện Mai Châu và tập trung lực lượng phối hợp điều tra. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng Công an huyện Mai Châu đã thông báo vụ việc đến lực lượng Công an các địa phương lân cận, giáp ranh.

 

Đến khoảng 10h30, sáng ngày 8/2, lực lượng chức năng Công an huyện Mai Châu đã nhận được thông báo của Công an xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) về việc đang tạm giữ một đối tượng mang trâu sang bán có những biểu hiện bất minh. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện, Công an xã Mai Hịch đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm là Ngần Quốc Hoàng (sinh năm 1983) trú tại xóm Ngõa, xã Mai Hịch. Hiện, đối tượng đang bị Công an huyện Mai Châu tạm giữ hình sự để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Tê liệt hệ thống điện chiếu sáng đô thị vì mất trộm dây điện

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 8h30, ngày 10/2 Công an thành phố Hòa Bình nhận được đơn trình báo của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình về việc bị mất trộm dây điện hệ thống chiếu sáng đô thị gây tê liệt hệ thống chiếu sáng công cộng.

 

Theo đơn trình báo, vào khoảng 7h, sáng ngày 10/2, một số người dân đã phát hiện tại hệ thống điện chiếu sáng đô thị thuộc địa phận xóm Đằm, xã Dân Chủ (thành phố Hòa Bình) đã bị kẻ gian cắt trộm hệ thống dây điện hệ thống đèn chiếu sáng đô thị. Ngay sau đó, vụ việc đã được báo cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị và cơ quan chức năng. Qua kiểm tra tại hiện trường kẻ gian đã cắt trộm 10 dây cáp điện có tổng chiều dài khoảng 210m, thiệt hại ước tính khoảng 58 triệu đồng. Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình tập trung điều tra, làm rõ.

 

                                                                                 

                                                                                    M.H

 

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục