Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia diễn tập phòng thủ tại huyện Lương Sơn.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia diễn tập phòng thủ tại huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - “Tết này chúng tôi không ăn tết ở nhà, 100% anh em đều phải trực ở đơn vị, đó là việc bình thường mà anh. Giữ cho gia đình, hàng xóm, nhân dân vui xuân, đón tết là nhiệm vụ và đó là niềm tự hào của người cảnh sát cơ động”.

 

Chặn đứng tội phạm

 

Nhắc đến lực lượng cảnh sát cơ động là nhắc đến những người luôn xuất hiện ở những điểm nóng, các chuyên án lớn, bảo vệ sự kiện quan trọng không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh vì nhân dân phục vụ. Trong thời khắc đón năm mới, mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi thì những chiến sĩ cơ động là người vất vả tuần tra kiểm soát để ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm giữ bình yên cho nhân dân. Thiếu úy Bùi Thành Được, phòng PC65 tâm sự: Việc trực tết, tuần tra tết đã ngăn ngừa được nhiều tội phạm có ý đồ phạm tội để nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết. Tôi nhớ vào Tết năm 2011, khi trời gần sáng, anh em định rút về đơn vị nghỉ ngơi thì dọc đường phát hiện một xe máy kẹp 3 đi lòng vòng trên đường. Thấy có biểu hiện bình bất thường, tôi ra tín hiệu cho xe dừng lại kiểm tra xe và giấy tờ tùy thân. Sau khi kiểm tra cốp xe phát hiện trong cốp có chùm chìa khóa có nhiều chìa. Nghi là đối tượng không bình thường nên khai thác, đấu tranh phát hiện đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp lợi dụng lúc bà con vui xuân đón tết sơ hở thì hoạt động và chúng đã thực hiện được nhiều vụ.

 

Đôi lúc gặp những tội phạm liều mạng như thời điểm giao thừa năm 2012. Lúc đó, anh Được ngồi sau xe đồng chí Phùng Khương Duy, cùng phòng. Thấy lực lượng cảnh sát cơ động, một xe máy đi ngược chiều trêu. Hai anh đuổi theo và gọi thêm lực lượng truy bắt. Đối tượng chạy tốc độ cao vào các ngõ trên địa bàn thành phố. Khi biết có lực lượng vây bắt, chúng cố tình lao vào xe cảnh sát để tẩu thoát và làm hai anh ngã bị thương nhẹ.

 

Trong đội cảnh sát cơ động không ai có thể quên vào thời khắc sắp giao thừa năm 2013. Khi đang tuần tra, kiểm soát địa bàn thì đội nhận được tin báo trên địa bàn thành phố Hòa Bình có một nhóm khoảng 60 thanh niên định tổ chức đua xe cá cược cao từ đường Trần Hưng Đạo về phường Chăm Mát. Những xe mô tô phân khối lớn với những đối tượng liều lĩnh. Sau khi xác định được nhóm định tổ chức đua xe, các chiến sĩ áp sát quyết tâm không để xảy ra đua xe. Anh Được cho biết: Nếu như xảy ra đua xe trái phép,  hậu quả sẽ khôn lường. Chúng có thể đi xe tốc độ cao và lao vào bất cứ ai chặn đường. Như thế nguy hiểm tính mạng của người đi đường.

 

Để giữ bình yên cho nhân dân, tài sản của Nhà nước, nhiều lúc cảnh sát cơ động lao vào nguy hiểm. Mỗi khi có vụ trọng án lớn, vụ việc quan trọng, lực lượng cảnh sát cơ động là người đi tiên phong. Do vậy, không chỉ đối mặt với thương vong đôi khi hy sinh cả tính mạng. Chẳng ai quên được sự hi sinh của thượng úy Đỗ Mạnh Linh khi anh cùng đồng đội tham gia chuyên án chặn bắt đối tượng Tráng A Trư, sinh năm 1977, trú tại Vân Hồ (Mộc Châu - Sơn La) đang trên đường vận chuyển 50 bánh heroin về Hà Nội.

 

 

Đón giao thừa ngoài đường

 

Cùng với các lực lượng khác khi thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi là những đêm giao thừa đón ngay ngoài đường. Khi mọi người đón giao thừa về nhà ngủ, những chiến sĩ mới được đón giao thừa của mình. Trung úy Bùi Văn Chính, chiến sĩ phòng PC65 tâm sự: “Chuyện đón giao thừa ở ngoài đường là chuyện thường xuyên của cảnh sát cơ động. Đã 11 năm công tác chỉ có một lần tôi được đón giao thừa với gia đình. Đó là năm 2009, tôi vừa lấy vợ nên được ưu tiên. Anh kể một năm sau khi trực tết về đến hầm thủy điện Hòa Bình, anh phát hiện một cụ già nằm đắp thùng mì tôm bên cạnh chỉ có chiếc bánh chưng. Thấy lạ, anh đến gần hỏi thì được biết nhà ông cụ ở Hà Nội, lên đến đây thì vừa hết tiền. Cụ muốn đi làm thuê sống qua ngày. Sau khi động viên, anh Chính đưa cụ tiền mua đồ ăn và đón xe giúp về Hà Nội”.

 

Đồng chí Cao Thái Sơn, Phó trưởng phòng PC65 cho biết: Để đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa, chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đón giao thừa sớm tại trụ sở. Tuy đơn giản nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Thực hiện Chỉ thị của Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT và trật tự ATGT, Phòng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi cán bộ, chiến sỹ. Đơn vị đã tập trung đủ 100% quân số, chuẩn bị các phương tiện, công cụ sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Toàn bộ lực lượng của đơn vị sẽ phân chia thành nhiều mũi công tác, phối hợp với các lực lượng tuần tra khép kín địa bàn với quyết tâm cao nhất giữ bình yên trong dịp xuân mới.  

 

 

                              

                                                                             Việt Lâm

Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục