Nhân dân xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) đóng vai trò chủ thể trong thực hiện đề án xây dựng “Làng, bản văn hóa - quốc phòng”.

Nhân dân xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) đóng vai trò chủ thể trong thực hiện đề án xây dựng “Làng, bản văn hóa - quốc phòng”.

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Đăng Điện, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Thực hiện Đề án số 1571 của Bộ CHQS tỉnh về xây dựng mô hình “Làng, bản văn hóa - quốc phòng” (VHQP) ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong KVPT tỉnh, Huyện ủy Kỳ Sơn đã ban hành chỉ thị, UBND huyện đã ra quyết định thành lập BCĐ. Từ đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức đối thoại dân chủ với nhân dân trên cơ sở dân chủ, công khai, dân biết, dân bàn, dân cùng làm, cùng kiểm tra, giám sát.

 

Nhờ đó, từ năm 2009 đến nay, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức xây dựng thành công 3 “Làng, bản VHQP” ở các xã Độc Lập, Phúc Tiến, Phú Minh. Qua đó đã tích cực góp phần thiết thực nâng cao ý thức QP -AN và tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thúc đẩy phát triển KT -XH, xây dựng môi trường làng, bản xanh - sạch - đẹp, xây dựng đời sống văn hóa theo các tiêu chí NTM; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động QP -AN địa phương.

 

Trong quá trình thực hiện, để tạo sự thống nhất, dân chủ và đồng thuận, BCĐ thực hiện đề án xây dựng làng, bản VHQP huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền 3 xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin và tuyên truyền miệng đến cấp ủy, chi bộ thôn, xóm. Cùng với đó, tổ chức 18 cuộc khảo sát, đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thường trực BCĐ huyện với Đảng ủy, HĐND, UBND 3 xã; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền 3 xã trực tiếp đối thoại với từng hộ dân và nêu rõ chủ trương, mục tiêu đề án trên tinh thần bàn bạc dân chủ “dân biết, dân bàn, dân thống nhất, dân cùng thực hiện”. Đồng thời, vận động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện, xã ủng hộ vật chất và lực lượng, phương tiện tham gia xây dựng “Làng, bản VHQP”. Từ cách làm đó đã thu hút ĐV -TN và nhân dân cùng CB, CS LLVT huyện, lực lượng dân quân xã tham gia làm các công trình dân sinh như: xây mới 1 nhà tặng hộ nghèo, tu sửa 3 nhà giúp các hộ  thuộc gia đình chính sách; giúp dân xây kè 5 ao thả cá, di dời 1 chuồng trâu dưới gầm sàn; vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát quang 3.500 m2 đường làng, ngõ xóm, trong nhà; làm mới 817 m  đường bê tông, 36 nhà vệ sinh theo tiêu chí xây dựng NTM; củng cố 8 chuồng trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khơi thông 1.100 m2 mương, máng, rãnh thoát nước; tu sửa đường dẫn nước sạch cho 26 hộ dân; san lấp 150 m3 đất, đá làm mặt bằng đường giao thông. Trong đó đã vận động nhân dân tham gia hiến hơn 1.000 m2 đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...

 

Khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên các hoạt động  QP -AN cũng không ngừng được củng cố và nâng cao. Thế trận lòng dân không ngừng được củng cố, dân chủ ở cơ sở, hệ thống chính trị địa phương được xây dựng vững mạnh. Các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân được giải quyết triệt để ngay từ cơ sở. Tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân góp phần giữ vững ổn định về ANCT - TTATXH, giữ vững mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân... Đặc biệt, từ kết quả bước đầu xây dựng thành công “Làng, bản VHQP” ở các xã Phúc Tiến, Phú Minh, Độc Lập, đến nay đã lan tỏa, được nhân diện gần 2 km đường bê tông, 105 công trình vệ sinh, di dời 100% chuồng trại, 220 m kênh mương phục vụ sản xuất, lắp 1, 5 km đường nông thôn chiếu sáng theo tiêu chí NTM...

 

Kinh nghiệm thực tế được rút ra trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng “Làng, bản VHQP” ở Kỳ Sơn đó chính là sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Trong đó, sự gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động và tham gia thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền như ở Độc Lập, Phú Minh, Phúc Tiến đóng vai trò cốt lõi để huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân.

 

 

 

                                                                     Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục