Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi khảo sát tại huyện Yên Thủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi khảo sát tại huyện Yên Thủy.

(HBĐT) - Ngày 2/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Viện Kiểm sát tỉnh đã khảo sát việc thực hiện các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự tại huyện Yên Thủy.

 

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi trọng và tổ chức thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện nhiệm vụ tuyển quân đảm bảo khách quan, chính xác, chất lượng, đạt tỷ lệ đảng viên nhập ngũ theo quy định. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp luôn nắm chắc số lượng và nguồn công dân được gọi nhập ngũ, được miễn, hoãn làm nghĩa vụ quân sự. Quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được đăng ký vào ngạch quân nhân dự bị, được hướng nghiệp học nghề phù hợp với nguyện vọng, ngành, nghề tại địa phương. Công tác hậu phương quân đội cũng được thực hiện đúng với quy định của Nhà nước. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều năm qua, huyện không có trường hợp quân nhân đảo, bỏ ngũ.

 

Trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đại diện Ban CHQS huyện và các ngành chức năng huyện đã làm rõ thêm về công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng và các xã, thị trấn; thuận lợi, khó khăn trong việc tuyên truyền, nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ... Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành một số vấn đề như: điều chỉnh Luật Cư trú để không tạo kẽ hở cho thanh niên chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; nâng thời hạn phục vụ tại ngũ thành 24 tháng, thu hẹp các đối tượng tạm miễn, hoãn làm nghĩa vụ quân sự; cụ thể hóa các Thông tư, Nghị định của Chính phủ tạo điều kiện thuận hơn trong việc thực hiện và xử phạt vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác khám và phúc tra về sức khỏe cho tân binh; hỗ trợ tiền học nghề cho quân nhân xuất ngũ để phát triển kinh tế gia đình...

 

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của huyện Yên Thủy, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của huyện để tổng hợp và gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh xem xét giải quyết. Đồng chí đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi đối tượng công dân, nắm chắc danh sách công dân trong độ tuổi để thực hiện việc tuyển, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng, chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên để tạo nguồn cho quân đội và địa phương. Trong quá trình thực hiện, huyện cần làm tốt công tác hậu phương quân đội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và bảo đảm ANTT tại địa phương. Quan tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ kinh phí cho quân nhân xuất ngũ phát triển kinh tế gia đình.

 

 

 

                                                                 Ngọc Vinh

 

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục