* Yên Thủy: Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản của bạn

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 1/3 lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo của chị Trương Thị Vận (sinh năm 1975) trú tại xã Lương Trung, Bá Thước (Thanh Hóa) về việc bị một đối tượng mới quen chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 1/3 trong khi đi chơi với đối tượng Hoàng Anh Thái (sinh năm 1996) trú tại thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng (Phú Thọ) tại xã Yên Lạc (Yên Thủy), chị Trương Thị Vận đã bị đối tượng này dùng vũ lực chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 36B3 - 350.09, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy đã khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Hoàng Anh Thái cùng tang vật. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ hình để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

* Thành phố Hòa Bình: Kẻ gian tiếp tục cắt trộm dây cáp điện chiếu sáng công cộng

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 2/3 lực lượng Công an xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc kẻ gian đã lợi dụng đêm tối cắt trộm dây cáp điện hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Bình đã báo cáo với Công an thành phố. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện kẻ gian cắt trộm 150m dây cáp điện hệ thống chiếu sáng công cộng, loại cáp 4x25, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

 

Đáng chú ý, đây là vụ cắt trộm dây cáp hệ thống chiếu sáng công cộng thứ 2 xảy ra trên địa bàn thành phố. Trước đó, ngày 10/2 hệ thống điện chiếu sáng đô thị thuộc địa phận xóm Đằm, xã Dân Chủ (thành phố Hòa Bình) cũng đã bị kẻ gian cắt trộm 10 dây có tổng chiều dài 210m thiệt hại khoảng 58 triệu đồng.

 

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an thành phố tập trung điều tra làm rõ.

 

 

* Lương Sơn: Va chạm với ô tô, người đi xe máy tử vong

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 02/3 tại Km04+50 đường Trường Sơn A thuộc địa phận xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 28C – 008.61 do Bùi Văn Luận (sinh năm 1979) trú tại xã Trường Sơn (Lương Sơn) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 28F4 - 2399 do Bùi Văn Dũng (sinh năm 1993) trú tại Cuối Hạ (Kim Bôi) điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm đã làm Bùi Văn Dũng tử vong tại chỗ.

 

Trước đó, vào ngày 26/2 tại Km 486+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Yên Lạc (Yên Thủy) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS 28Y1 – 1939 do Bùi Huy Tiện (sinh năm 1981) trú tại xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 30Z1 – 9197 do Bùi Văn Thị (sinh năm 1989) điều khiển phía trước cùng chiều, chở theo Trương Đức Khương (sinh năm 1991) cùng trú tại Đa Phúc (Yên Thủy). Sau khi va chạm, Bùi Huy Tiện đã bị ngã văng ra đường và bị xe ô tô BKS 36C - 096.42 đi ngược chiều cán qua người. Hậu quả, Bùi Huy Tiện đã bị tử vong tại chỗ.  

 

 

                                                                        Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục