Lãnh đạo cơ quan tư pháp, THADS các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Lãnh đạo cơ quan tư pháp, THADS các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 24/3, tại thành phố Hòa Bình, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị phát động phong trào, ký giao ước thi đua năm 2015 và suy tôn điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo Vụ TĐ-KT, Tổng Cục THADS (Bộ Tư pháp), đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS 14 tỉnh thuộc khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Năm 2015, Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2015) và đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV” gồm 9 nội dung, phấn đấu 100% đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực tư pháp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác TĐ-KT; qua phong trào phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt-việc tốt trong năm 2015 và trong 5 năm 2010-2015. Phong trào thi đua được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ đầu năm đến 30/6/2015, đợt 2 từ 1/7/2015 đến kết thúc năm 2015.

 

Bình xét điển hình tiên tiến khu vực thi đua, hội nghị đã suy tôn 24 tập thể, 28 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Cùng với đó, đại diện Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh trong khu vực thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2015.

 

  

                                           Toàn cảnh hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan tư pháp trong khu vực thi đua, với động lực từ phong trào thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào phát triển KT-XH của tỉnh, giữ gìn AN-TT tại địa phương, nhiều lĩnh vực tư pháp có hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề nghị các cơ quan tư pháp trong khu vực thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành; quyết liệt triển khai kế hoạch thi đua của khối đã đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chính trị, công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân, nhất là đối với những nhiệm vụ mới, trọng điểm; tiếp tục đối mới, khắc phục tính hình thức trong phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, duy trì, phát triển phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả.

 

 

                                         Hà Thu

 

Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục