* Trộm đột nhập phòng làm việc lấy tài sản 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 4h15’, ngày 23/3, trường THCS Yên Nghiệp, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) bị kẻ gian đột nhập, phá khóa, cạy cửa phòng làm việc lấy trộm tài sản. Kẻ gian đã lấy đi 1 bộ máy tính nhãn hiệu HP, 1 máy in, 1 bình đun nước, tổng giá trị khoảng 12 triệu đồng.

 

Trước đó, vào hồi 6h sáng, ngày 18/3 trường Mầm non xóm Trung, xã Trung Minh (TPHB) cũng bị kẻ gian đột nhập vào các phòng làm việc cậy phá khóa, lấy trộm 1 laptop, 1 máy ảnh, tổng giá trị tài sản khoảng 7 triệu đồng. Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng các địa phương tập trung điều tra làm rõ.

 

 

* Liên tục bị mất trộm dây cáp điện hệ thống chiếu sáng

 

Ngày 25/3 tại khu vực đường 434, thuộc tổ 11, phường Tân Hòa (TPHB), người dân đã phát hiện hệ thống đường dây cáp điện chiếu sáng công cộng do Công ty Cổ phần môi trường đô thị quản lý bị kẻ gian cắt trộm. Qua kiểm tra tại hiện trường, kẻ gian đã cắt trộm khoảng 200m dây điện, loại dây 3 pha, 3 lõi đồng, trị giá tài sản khoảng 33 triệu đồng.

 

Trước đó, vào hồi 3h sáng, ngày 19/3, Trung tâm giống thủy sản thuộc xã Sủ Ngòi (TPHB) cũng bị kẻ gian đột nhập, cắt trộm 60 m dây điện chiếu sáng loại dây 3 pha, 3 lõi đồng, trị giá khoảng 6 triệu đồng. Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ.

 

 

* “Hỗn chiến” bằng vỏ chai bia, 3 thanh niên nhập viện

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 15h30, ngày 22/3 tại quán Karaoke Thái Linh thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh (TPHB), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Thành Quân (sinh năm 1983) trú tại tổ 21, phường Hữu Nghị đã bị 2 đối tượng Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1982), trú tại tổ 16, phường Thái Bình và Bùi Văn Lộc (sinh năm 1991), trú tại phường Phương Lâm dùng vỏ chai bia thủy tinh đánh vào vùng đầu gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã khẩn trương làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Quân và Bùi Văn Lộc. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an thành phố để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, vào hồi 22h30, ngày 18/3 tại quán ăn đêm Hoa Kiều thuộc tổ 1 phường Tân Thịnh (TPHB) do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1979) trú tại tổ 13, phường Phương Lâm và Nguyễn Mạnh Hiến (sinh năm 1984) trú tại tổ 18, phường Đồng Tiến bị 4 đối tượng là Bùi Ngọc Sơn (sinh năm 1981), Phan Tấn Cường (sinh năm 1979) cùng trú tại phường Phương Lâm và Trần Quang Khải (sinh năm 1990), Trần Văn Đồng (sinh năm 1984) cùng trú tại phường Thái Bình dùng chai thủy tinh, ghế nhựa đánh gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Công an thành phố Hòa Bình đã khẩn trương điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Đồng và Trần Quang Khải. Các đối tượng Bùi Ngọc Sơn và Phan Tấn Cường bỏ trốn khỏi địa phương cũng đã được vận động đầu thú. Hiện, 3 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an thành phố Hòa Bình, riêng đối tượng Phan Tân Cường đã được bảo lãnh quản lý tại gia đình.

 

 

* Ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 3 người thương vong

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 14h, ngày 21/3 tại Km 418+400 trên đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 29C - 141.17 do Nguyễn Quyết Thắng (sinh năm 1983) trú tại Cố Nghĩa (Lạc Thủy) điều khiển theo hướng Sơn Tây – Xuân Mai đã va chạm với xe máy BKS 28F6-0090 do Vương Thế Minh (sinh năm 1984) điều khiển đi cùng chiều trên xe chở theo Bạch Công Chương (sinh năm 1969) cùng trú tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn). Sau khi va chạm với xe máy BKS 28F6-0090, xe ô tô BKS 29C - 141.17 tiếp tục va chạm với xe máy BKS 33L7-7660 do Đặng Xuân Phong (sinh năm 1982) trú tại Ba Vì - Hà Nội điều khiển đi cùng chiều.

 

Vụ tai nạn đã làm Bạch Công Chương tử vong tại chỗ, Vương Thế Minh, Đặng Xuân Phong bị thương.   

 

                                                       

                                                                                   MH

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục