(HBĐT) - Ngày 17/3, Công an TPHB nhận được tin báo của nhân dân về việc anh Nguyễn Văn Mạnh, SN 1975, trú tại xóm Nam Sơn 1, xã Thu Phong (Cao Phong) trong lúc phát nương đã phát hiện một bộ xương người trong tình trạng cháy xém tại bãi rác phường Chăm Mát (TPHB). Vụ việc đã gây xôn xao dư luận, lo lắng cho người dân trên địa bàn.

 

Thượng tá Phạm Văn Tiện, Phó trưởng Công an TPHB cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT, Công an thành phố phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường, đồng thời thu giữ bộ xương để giám định, điều tra làm rõ tung tích nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, hiện trường vụ việc nằm trên đoạn đường km 82, QL6, bên phần taluy âm thuộc khu vực tổ 10, phường Chăm Mát. Tại đó có một bãi rác do nhân dân tự đổ, nhiều rác thải sinh hoạt, cỏ lau bị cháy. Trên nền bãi rác phát hiện bộ xương người xung quanh có nhiều túi nilon, vỏ chai... bị cháy than hóa một phần. Tại khu vực trung tâm của bộ xương có nhiều tàn than rác phủ tập trung trên xương. Vị trí xương chậu nằm sát đất và phủ rác cháy nham nhở có cỏ mọc lên. Cũng tại vị trí phát hiện nhiều xương sườn, xương hàm, xương chậu, đùi, cẳng chân, tay, đốt sống, đòn, xương sọ. Phần lớn các xương đã khô, bị cháy nhiều ở phần xương nhô ra. Các xương chưa bị cháy có dính nhiều bùn đất, dấu hiệu ô xi hóa ngả màu vàng.

 

Cũng theo thượng tá Phạm Văn Tiện, thời gian vừa qua, nhiều báo mạng đăng tải thông tin là vụ giết người đốt xác phi tang là chưa có cơ sở, bởi vì bộ xương đã xuất hiện tại vị trí trên một thời gian dài, bị rác vùi lấp, quá trình đốt rác thải lộ thiên nên mới phát hiện được. Quá trình khám nghiệm, quan sát cho thấy, các bộ phận của xương không bị gãy, tổn thương do tác động của ngoại lực, xương hộp sọ không bị tổn thương. Hiện, cơ quan điều tra tiến hành thu giữ bộ xương gửi viện Pháp y T.Ư trưng cầu giám định để xác định giới tính, độ tuổi, độc chất vi thể và làm rõ nguyên nhân tử vong phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

 

                                                                              

                                                                    Đỗ Tuấn

                                                                (Công an tỉnh)

 

 

 

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục