Chỉ bằng vũ khí thô sơ, trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược, lực lượng DQTV thị xã (nay là thành phố Hòa Bình) đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Chỉ bằng vũ khí thô sơ, trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược, lực lượng DQTV thị xã (nay là thành phố Hòa Bình) đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

(HBĐT) - Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng DQTV tỉnh, lực lượng DQTV thị xã Hòa Bình (nay là thành phố Hòa Bình) đã không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng, xây dựng nên truyền thống biết đánh và đánh thắng, trở thành “Lũy thép, thành đồng” bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

 

Ngay sau khi nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng 8/1945, các Trung đội Tự vệ của thị xã được thành lập trở thành lực lượng nòng cốt giữ gìn trật tự trị an và đấu tranh phòng chống bọn phản động đang có âm mưu lật đổ chính quyền non trẻ vừa giành được. Vào tháng 9/1945, lực lượng Tự vệ thị xã đã đập tan âm mưu bạo động lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động Đại Việt, bắt sống 70 tên, thu 80 súng trường, 2 trung liên. Tiếp đó, sang năm 1946 Đại đội Tự vệ thị xã đã bí mật bao vây, đập tan cơ sở của bọn phản động Đại Việt khi chúng đang chuẩn bị thực hiện âm mưu bạo loạn chống phá chính quyền, bắt sống 8 tên cùng toàn bộ vũ khí và các phương tiện phục vụ hoạt động gây rối, phá hoại. Không dừng lại ở đó, đến tháng 4/1947, tại khu vực Đồng Thại, bằng vũ khí thô sơ lực lượng DQDK Quỳnh Lâm đã 3 lần ngăn chặn, đánh bại giặc Pháp khi chúng tấn công càn quét vào địa bàn, tiêu diệt 5 tên địch và làm hàng chục tên khác bị thương. Đặc biệt, đến ngày 24/1/1948 du kích xã Yên Mông đã phục kích đánh địch tại bến Thia, chỉ bằng vũ khí thô sơ đã tiêu diệt 1 tên Pháp, thu 25 đạn móc - chie và 100kg gạo của địch. Tiếp đó, ngày 25/11/1948 lực lượng DQDK xã Thịnh Lang, xã Hòa Bình, xã Yên Mông, xã Quỳnh Lâm đột nhập vào Đại hội “xứ Mường tự trị” của bọn phản động tại phố Đúng ném lựu đạn giết 5 tên, trong đó có tên mật thám Luois nổi tiếng tàn ác, trên đường rút lui, các chiến sỹ lực lượng DQDK còn kịp phóng hỏa, đốt cháy nhà thông tin của địch. Sang năm 1949, phong trào đấu tranh vũ trang của thị xã lên cao, lực lượng DQDK các xã Quỳnh Lâm, Hòa Bình, Yên Mông, Thịnh Lang đã liên tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tổ chức tiến công tiêu diệt đồn Máy tại xã Hòa Bình diệt 5 tên lính Âu - Phi và đồn trưởng đồn Máy; du kích xã Quỳnh Lâm còn phối hợp với bộ đội địa phương tổ chức phục kích đánh đồn Rậm, đồn Mát, tiêu diệt được 2 tên đồn trưởng thu toàn bộ vũ khí, quân trang, giải phóng 2.000 dân. Tiếp đó, ngày 30/12/1949 lực lượng DQDK xã Sủ Ngòi đã tổ chức phục kích đánh địch khi chúng đang hành quân trên đường, tiêu diệt 4 tên, bắt sống 2 tên. Ngày 12/12/1951, trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Hòa Bình (1951 - 1952) lực lượng DQDK các xã Yên Mông, Hòa Bình đã phối hợp với bộ đội chủ lực tiêu diệt 4 ca nô, 1 tàu và hàng chục tên địch khi chúng đang hành quân trên sông Đà...

 

Bước sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lực lượng DQDK của thị xã Hòa Bình tiếp tục có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục lập được nhiều chiến công xuất sắc, điển hình như vào đêm 20/2/1962, đế quốc Mỹ bí mật dùng máy bay thả biệt kích xuống địa bàn thị xã để móc nối với bọn phản động. Tuy nhiên, chỉ sau 58 giờ truy lùng, lực lượng dân quân, du kích và bộ đội địa phương đã bao vây, bắt gọn toán biệt kích gồm 5 tên cùng toàn bộ vũ khí, trang bị, tài liệu làm thất bại hoàn toàn âm mưu chống phá hậu phương của địch. Trong tháng 6/1967 máy bay địch nhiều lần đến bắn phá, ném bom vào các cơ sở hậu cần của ta ở thị xã, đã bị lực lượng DQDK phối hợp với bộ đội địa phương tổ chức đánh trả quyết liệt.

 

Có thể nói, thế trận QPTD được củng cố đã làm cho thế trận chiến tranh nhân dân ở thị xã Hòa Bình trong thời kỳ kháng chiến ngày càng đi vào chiều sâu. Lực lượng DQTV thị xã Hòa Bình đã thực sự trở thành “lũy thép, thành đồng”, lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong thời chiến cũng như trong thời bình.  

                                                                                    

 

                                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục