Nguyễn Thế Tùng liên tiếp đứng trước vành móng ngựa về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thế Tùng liên tiếp đứng trước vành móng ngựa về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

(HBĐT) - Ngày 24/4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm TAND huyện Lạc Sơn của bị cáo Nguyễn Thế Tùng, sinh năm 1982, trú tại tổ 23, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thế Tùng đi từ nhà xuống nhà người quen là anh Bùi Văn Nan chơi. Khoảng 15h, ngày 4/9/2014, Tùng và anh Nan mang đồ ăn xuống nhà anh Bùi Văn Kềnh tiếp tục uống rượu. Sau khi đưa anh Nan về nhà, Tùng hỏi mượn xe anh Nan với mục đích quay lại chỗ nhà anh Kềnh đón thêm người. Được anh Nan đồng ý, Tùng đã đi  xe môtô thẳng về nhà mình ở thành phố Hòa Bình. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận huyện Tân Lạc thì bị ngã xe. Lúc này Tùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tùng đem chiếc xe mô tô trên đến cửa hàng cầm đồ để cắm xe được 1 triệu đồng. Tùng đã dùng số tiền trên để điều trị vết thương và đi về nhà. Sau đó, Tùng bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Tùng tiếp tục phạm tội “Trộm cắp tài sản” tại thành phố Hòa Bình và bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình bắt, khởi tố. Trong quá trình đấu tranh khai thác tội phạm Tùng đã khai nhận có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tang vật là 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu ESPERO, biển kiểm soát 28N1- 2896 của anh Bùi Văn Nan. Qua định giá, chiếc xe mô tô có giá trị 1,5 triệu đồng.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND huyện Lạc Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Thế Tùng 24 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Nguyễn Thế Tùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, do không đưa ra được những tình tiết, chứng cứ mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã không chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Thế Tùng, giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

 

Đáng chú ý, trước đó Nguyễn Thế Tùng đã liên tiếp 4 lần phải ra đứng trước vành móng ngựa về các tội “trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

                                                                        

   

                                PV

 

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục