(HBĐT) - Theo thông tin từ người dân, vào khoảng 14h, ngày 4/5 tại khu vực xóm Phung, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1975), có hộ khẩu thường trú tại xã Văn Sơn (Lạc Sơn).

 

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc trên, theo một số người dân: Khi đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 12B từ Ngọc Mỹ về Lạc Sơn anh Nguyễn Văn Thắng đã gặp tổ công tác CSGT - Trật tự - Cơ động thuộc Công an huyện Tân Lạc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT. Khi có tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính anh Thắng đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà tăng ga bỏ chạy và đã bị thiếu úy Lý Văn Thắng thành viên Tổ công tác dùng xe môtô đuổi theo. Sau đó, anh Thắng đã đâm vào cột mốc bên phải đường, tử vong tại chỗ. Một số người dân cho rằng, trong quá trình truy đuổi, anh Nguyễn Văn Thắng bị thiếu úy Lý Văn Thắng dùng dùi cui đánh vào người nên đã bị ngã và tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, một số người dân và người thân của nạn nhân đã tổ chức chặn đường không cho lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, không cho mang xác nạn nhân về. Sự việc trên đã dẫn đến ách tắc giao thông kéo dài nhiều km trên Quốc lộ 12B, từ khoảng 16h đến 21h, ngày 4/5.

 

Trao đổi xung quanh sự việc này, thượng tá Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu (PV11) - Công an tỉnh cho biết: Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Tân Lạc, vào khoảng 14h chiều ngày 4/5, trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác tuần tra, kiểm soát giao thông theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn của Công an huyện trên tuyến đường 12B tại địa phận xã Ngọc Mỹ, Tổ công tác phát hiện người điều khiển xe máy đi theo hướng Tân Lạc - Lạc Sơn với tốc độ cao, có dấu hiệu sử dụng rượu, bia nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển là anh Nguyễn Văn Thắng không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy, thiếu úy Lý Văn Thắng đã dùng mô tô đuổi theo khoảng 300m, khi 2 xe vẫn còn cách nhau khoảng 100m thiếu úy Lý Văn Thắng dừng xe không tiếp tục truy đuổi. Trong khi đang quay đầu xe trở về vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì thiếu úy Thắng nghe thấy tiếng va chạm mạnh, quay lại thấy anh Nguyễn Văn Thắng điều khiển phương tiện đâm vào cột mốc phía bên phải đường và tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, thiếu úy Lý Văn Thắng đã báo cho Tổ công tác đến bảo vệ hiện trường.

 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, có nhiều người dân và người thân của nạn nhân Nguyễn Văn Thắng đến yêu cầu giữ nguyên hiện trường, không cho khám nghiệm tử thi và tổ chức chặn đường gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ trên tuyến Quốc lộ 12B. Cho đến 21h ngày 4/5 sau khi được lực lượng chức năng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, người thân đồng ý đưa xác nạn nhân về làm lễ mai táng thì vụ việc mới cơ bản được giải quyết.

 

Trao đổi xung quanh vấn đề về việc một số người dân cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc trên là do nạn nhân bị thiếu úy Lý Văn Thắng dùng dùi cui đánh nên đã bị mất lái đâm vào cột mốc bên đường dẫn đến tử vong, thượng tá Trương Quang Hải nhấn mạnh: Tôi cho rằng, việc thiếu úy Lý Văn Thắng vừa điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, vừa dùng dùi cui đánh vào người anh Nguyễn Văn Thắng, từ đó gây ra vụ tai nạn đáng tiếc là không thuyết phục. Bởi lẽ, người điều khiển phương tiện bị truy đuổi đang bỏ chạy với tốc độ cao, lại là bên phải nên trong trường hợp này nếu thiếu úy Lý Văn Thắng dùng dùi cui để vụt thì sẽ phải bỏ tay ga, tốc độ xe sẽ bị chậm lại, khi đó người điều khiển phương tiện hoàn toàn có thể vọt lên, do vậy khó có thể nói là nạn nhân bị đánh nên mất lái gây ra vụ tai nạn được.

 

Dù vậy, thượng tá Trương Quang Hải cho biết thêm: Hiện, vụ việc đã được Ban giám đốc Công an tỉnh giao cho Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tập trung điều tra, làm rõ. Việc sai, đúng thế nào còn phải chờ kết luận điều tra. Sau khi có kết luận điều tra, nếu CBCS có sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

                                                                                      PV

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục