Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 15/5, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị phối hợp triển khai Kế hoạch số 17 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2015). Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

 

Sau khi nghe và thảo luận dự thảo Kế hoạch do Công an tỉnh xây dựng, hội nghị thống nhất cao việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và CBCS Công an về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam. Qua đó, khẳng định đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND Việt Nam. Tổng kết đánh giá ghi nhận những thành tựu to lớn của 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT gắn với xây dựng thế trận ANND vững chắc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. 

Theo đó, nội dung các hoạt động kỷ niệm, gồm: tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thi tìm hiểu về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, TDTT ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, các CVĐ trong CAND, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm; tổ chức Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhì; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an xã, bảo vệ và nhân dân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu phong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các hoạt động kỷ niệm tập trung hướng mạnh về cơ sở tạo sự lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

 

                                                                        Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục