(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cư Yên (Lương Sơn) cho biết: Nhận thức rõ việc xây dựng, củng cố LLVT vững mạnh là cơ sở để góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT -XH, những năm qua, Ban CHQS xã đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho CB, CS lực lượng dân quân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ góp phần giữ vững ổn định chính trị. Trong đó, Ban CHQS xã đã phát huy tốt vai trò, tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QP - QSĐP sát với tình hình thực tế.
Trong công tác huấn luyện, chấp hành chỉ thị về công tác huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị của cấp trên, ngay từ đầu năm, Ban CHQS xã đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ và vật chất đảm bảo cho huấn luyện. Trong quá trình tổ chức huấn luyện đã đảm bảo đúng theo kế hoạch và thời gian quy định với 100% quân số tham gia. Qua kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% đạt khá, giỏi. LLVT xã luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực SSCĐ, đảm bảo cho LLVT xã luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công tác huấn luyện, SSCĐ, xã LLVT Cư Yên còn thường xuyên chủ động làm tốt công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo xử lý nhanh, gọn các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an, LLVT xã luôn gắn với làm công tác dân vận, tích cực tham gia ngày công giúp đỡ nhân dân, các gia đình chính sách; vận động nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất làm đường giao thông. Trong diễn tập chiến đấu trị an xã Cư Yên năm 2014 đã kết hợp với phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng NTM”. Qua đó đã huy động được 2 máy xúc, 10 xe ôtô và 850 ngày công của CB, CS LLVT và nhân dân tham gia khơi thông, phát quang gần 10 km cống rãnh, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng; nâng cấp, rải 80 m3 vật liệu cứng, đào đắp 750 m3, vá ổ gà, bạt lề đường 13.400 m2... Từ đó đã đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân và tích cực góp phần xây dựng, củng cố thế trận QPTD trong xây dựng KVPT huyện Lương Sơn ngày càng vững chắc.
P.V