Hội viên NCT thị trấn Bo đi thăm mô hình sửa xe của đối tượng tái hòa nhập cộng đồng do Hội NCT và các ban, ngành đoàn thể thị trấn giúp đỡ.

Hội viên NCT thị trấn Bo đi thăm mô hình sửa xe của đối tượng tái hòa nhập cộng đồng do Hội NCT và các ban, ngành đoàn thể thị trấn giúp đỡ.

(HBĐT) - Thực hiện chương trình phối hợp giữa lực lượng công an và Hội NCT về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng - chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015, Hội NCT thị trấn Bo (Kim Bôi) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tăng cường vận động, quản lý, giáo dục đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

 

Ông Vũ Hồng Cơ, Chủ tịch Hội NCT thị trấn Bo cho biết: Thị trấn Bo có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng kèm theo đó là nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Đây cũng là nơi hoạt động của nhiều đối tượng phạm pháp, là địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trung bình hàng năm, trên địa bàn thị trấn xảy ra trên dưới 10 vụ vi phạm pháp luật, trong đó, chủ yếu là nạn trộm cắp, đánh cãi nhau, tệ   nạn ma túy gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

 

Năm 2011, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, bám sát chương trình hoạt động của Hội NCT cấp trên, Hội đã phối hợp với Ban Công an thị trấn ký kết chương trình phối hợp “Tiếp tục tăng cường công tác phòng - chống tội phạm” nhằm đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT. Thực hiện chương trình phối hợp, hàng tuần, háng tháng, Ban Công an thị trấn và Hội NCT thường xuyên trao đổi tình hình ANTT trên địa bàn để từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể. Với vai trò, trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng, các cấp hội và hội viên NCT thị trấn Bo tổ chức cho các gia đình ký cam kết bảo ban, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật. Hội NCT cũng tích cực tham gia vào thành viên các tổ an ninh tự quản, hòa giải, ban thanh tra nhân dân, tổ liên gia để kịp thời bản ban, nhắc nhở con cháu trong nhà và KDC tránh xa tệ nạn xã hội. Tính đến nay, toàn thị trấn có 6 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền cơ sở, 6 hội viên tham gia ban thanh tra nhân dân, 23 hội viên tham gia tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản tại cơ sở. Hội viên NCT cũng đã phối hợp với các đoàn thể khác tại cơ sở xây dựng quy ước, hương ước của KDC, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động để bài trừ tai - TNXH ra khỏi địa bàn.

 

Ông Vũ Hồng Cơ cho biết thêm: Hiện tại, thị trấn Bo có 13 đối tượng lầm lỡ, trong đó 5 đối tượng đang có mặt trên địa bàn. Xác định những đối tượng này khi trở về dễ quay trở lại con đường cũ nếu không được gia đình và xã hội quan tâm, nguy hiểm hơn là tình trạng lôi kéo thanh - thiếu niên trên địa bàn vào các hoạt động phạm pháp. Với uy tín và kinh nghiệm, Hội NCT thị trấn Bo đã bám sát các đối tượng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để có phương pháp vận động phù hợp, tranh thủ người cao niên trong dòng họ bảo ban, phân tích khơi dậy truyền thống gia đình để cảm hóa các đối tượng. Nhờ cách làm đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, Hội đã phối hợp cảm hóa được 3 đối tượng có chuyển biến tích cực, hiện đã có việc làm ổn định và tham gia các tổ an ninh, tự quản tại cơ sở. Tình hình ANTT trên địa bàn thị  trấn Bo đã có sự chuyển biến rõ nét. Hiện, thị trấn không còn những vụ việc nghiêm trọng, ý thức tự quản của người dân cũng được nâng lên. Chuyển biến đó có sự đóng góp tích cực của các hội viên NCT.

 

 

                                                                           P.V

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục