(HBĐT) - Thung Nai là một xã nằm trên vùng lòng hồ của huyện Cao Phong có địa bàn rộng. Từ đầu xã đến cuối xã cách nhau hàng chục km nên rất khó khăn trong việc quản lý hộ khẩu. Xã còn là điểm du lịch quan trọng vùng hồ Hòa Bình nên có lượng khách lớn, đi lại nhiều. Trong những năm qua, trên địa bàn xã thường xảy ra tình trạng say rượu gây gổ đánh nhau, trộm cắp vặt, đánh bạc nhỏ lẻ, trộm cắp chó theo trục đường liên xã Thung Nai đi qua Bình Thanh… Riêng trong năm 2014, trên địa bàn xã đã xảy ra 5 vụ mất an ninh trật tự chủ yếu là uống rượu say đánh nhau.

 

Đồng chí Bùi Văn Mành, Trưởng công an xã Thung Nai cho biết: Để chấn chỉnh an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho cho khách du lịch thăm quan vãn cảnh tạo điều kiện phát triển KT-XH, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung công tác dân vận nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật từ đó, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an để ngăn chặn kịp thời một số đối tượng có biểu hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Hàng năm kiện toàn 6 tổ hòa giải, 6 tổ an ninh nhân dân và 6 tổ tuần tra. Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức thường xuyên tổ chức tuần tra ngăn chặn kịp thời một số đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn xã và nơi khác đến lợi dụng đám cưới say rượu hay gây gổ đánh nhau. Phối hợp với Công an huyện tuần tra ngày lễ hội, khai giảng năm học mới không để xảy ra tai nạn giao thông. Rà soát và nắm 5 đối tượng tù tha, đối tượng hưởng án treo để gọi hỏi răn đe cảm hóa giáo dục các đối tượng trở thành công dân tốt. Vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân phát giác các hộ còn lén lút sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong năm 2014, Công an xã phối hợp Công an huyện bắt được 2 đối tượng sử dụng xung kích điện trái phép trên địa bàn xã. Công an xã nắm tình hình biến động nhân, hộ khẩu, kịp thời phát hiện các đối tượng có lệnh truy nã trên địa bàn, phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú trái phép. Thường xuyên duy trì, đổi mới hình thức và phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho nhân dân. Công an xã phối hợp với ban tư pháp xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại- tố cáo... để nhân dân hiểu. Hàng năm, lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động 100% hộ ký cam kết đảm bảo an ninh nông thôn ở cơ sở. Từ những nỗ lực đó, trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc nào mất an ninh trật tự.

 

Đồng chí Bùi Văn Mành cho biết thêm: Thung Nai nằm trên vùng lòng hồ nên việc đảm bảo ATGT đường thủy quan trọng. Hàng năm, Ban Công an xã phối hợp với Công an huyện triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT đường thủy trong mùa lễ hội. Tổ chức cho chủ các phương tiện vận tải đường thủy ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy. Ngoài ra, xã cũng đã thành lập và đưa vào hoạt động tổ tự quản về ANTT Cảng du lịch và đã phát huy tác dụng trong đảm bảo ANTT cũng như điều hành các hoạt động vận tải hành khách trong mùa lễ hội.

 

 

 

Việt Lâm

 

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục