Công an huyện Lương Sơn luôn chủ động, thống nhất cao trong việc đề ra các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.
(HBĐT) - Đại tá Bạch Chí Điền, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết: Là địa bàn giáp ranh với nhiều huyện của TP Hà Nội đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các KCN, dịch vụ một cách mạnh mẽ đã thu hút các doanh nghiệp, người lao động trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, làm việc. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển KT -XH nhưng cũng tiềm ẩn những phức tạp về ANCT -TTATXH, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Tuy vậy, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn đã chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình về an ninh nội bộ, an ninh nông thôn; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT trên địa bàn; tích cực đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, quản lý đối tượng; xây dựng chỉ tiêu giao khoán cho từng lĩnh vực, đội nghiệp vụ và CB, CS. Nhờ đó đã tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo TTATXH. Trong 5 năm qua, Công an huyện đã điều tra, khám phá hàng trăm vụ án các loại, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, đưa tỷ lệ khám phá án thường đạt 74,5%; trọng án đạt 100%. Công tác bắt giam, giữ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2015 đã điều tra làm rõ 46/54 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,2%. Trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%, án thường đạt 84,6%. Ngoài ra, Công an huyện còn điều tra làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra từ năm 2014.
Cùng với đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, những năm qua, Công an huyện tập trung tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác QLHC về TTXH; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả việc quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ. Kết quả đã vận động thu, nộp được 74 khẩu súng, 54 viên đạn, đầu đạn các loại, 7, 6 kg thuốc nồ, 34 kiếm, đao, dao găm, lưỡi lê... Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, tăng cường công tác QLNN về ANTT, Công an huyện Lương Sơn còn chú trọng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thường xuyên củng cố hoạt động của các mô hình “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ hòa giải” ở 100% thôn, xóm; tiếp tục nhân rộng các mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn như đề án “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma tuý”; mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng cho người lầm lỗi”... Đồng thời, tích cực phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong bảo vệ ANTT ở cơ sở, góp phần giữ bình yên, tạo điều kiện và môi trường phát triển thuận lợi, an toàn phục vụ hiệu quả các mục tiêu trọng tâm về phát triển KT -XH cho vùng đất “cửa ngõ” của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo.