Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an, đại tá Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho Công an huyện Mai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy nã tội phạm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an, đại tá Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho Công an huyện Mai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy nã tội phạm.

(HBĐT) - Ngày 19/8, UBND huyện Mai Châu đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2015).

 

Tại buổi lễ, các thế hệ CBCS Công an huyện Mai Châu đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng CAND. Trong những chặng đường xây dựng, trưởng thành nhiều gian khó nhưng đầy vinh quang đó, lực lượng Công an Mai Châu đã có những đóng góp đáng kể. Tích cực góp phần bảo vệ chính quyền Cách mạng, đập tan âm mưu chống phá của một số tổ chức phản động trên địa bàn; nắm chắc và cung cấp tình hình chính xác, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh ngăn chặn kịp thời bọn phản động kích động, lôi kéo thanh niên trốn sang Lào, cắt đứt các đầu mối gián điệp Pháp cài lại, không cho chúng liên lạc với trung tâm chỉ huy; tổ chức khoanh vùng, trấn phản, củng cố an ninh địa bàn xung yếu; phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền cho nhân dân từ bỏ các hủ tục mê tín, dị đoan. Góp phần cùng với quân và dân trong tỉnh bảo vệ an toàn các kho tàng, căn cứ tại hậu phương vừa đẩy mạnh lao động sản xuất, vừa kiên quyết đánh địch. Tăng cường trấn áp bọn phản Cách mạng, bảo vệ nội bộ, giữ vững an ninh, bảo vệ cơ quan, kho tàng, cầu cống, đường giao thông... đồng thời đẩy mạnh phong trào trị an đi sâu nắm tình hình hoạt động của bọn tội phạm, phát hiện nhiều đối tượng tuyên truyền phản động, phân biệt dòng họ, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc... Trong những năm qua, CAH đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đảm bảo ANTT, giữ vững sự ổn định ANCT - TTATXH. Phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ được phát triển sâu rộng, nhiều mô hình tự quản đã phát huy tác dụng trong công tác PCTP. Hiện toàn huyện có 650 tổ liên gia tự quản, 5 dòng họ tự quản về ANTT. Hàng năm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin tố giác tội phạm góp phần tích cực trong việc điều tra, khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn. Nhờ vậy, tỷ lệ phá án hàng năm của CAH đều đạt cao, từ 80% trở lên. Trong 10 năm qua, CAH Mai Châu đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ trên 300 vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.320 bánh và 4.905,367gram Heroin, gần 40 nghìn viên MTTH, 17,45kg thuốc phiện, 7 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật có liên quan; truy bắt và vận động đầu thú được 29 đối tượng truy nã về ma túy... Với những chiến công trên, lực lượng CAH Mai Châu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm lượt CBCS được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

 

Nhân dịp này, Công an huyện Mai Châu đã được Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy nã tội phạm; Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo vệ ANTQ cho 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện Mai Châu tặng giấy khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh PCTP, bảo vệ ANTQ.

 

 

                                                                                                  

                                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục