Công an xã Dân Hoà (Kỳ Sơn) duy trì hoạt động tuần tra gìn giữ ANTT trên địa bàn.

Công an xã Dân Hoà (Kỳ Sơn) duy trì hoạt động tuần tra gìn giữ ANTT trên địa bàn.

(HBĐT) - Về xã Dân Hoà (Kỳ Sơn) đúng dịp xã tổ chức làm điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xóm Đồng Giang, được hoà vào không khí sôi nổi, phấn khởi của người dân trong những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử. Đồng Giang là xóm có dân số đông nhất của xã với 167 hộ, trên 700 nhân khẩu, được phân bố thành 3 cụm dân cư. Trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” (2005 - 2015), nhân dân trong xóm luôn tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm hưởng ứng, tham gia các hoạt động phong trào được phát động, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ổn định, vững chắc.

 

Đồng chí Bùi Văn Phú, Trưởng Công an xã cho biết: Toàn xã có 5 xóm, trên 2.400 nhân khẩu với dân tộc chính là Kinh và Mường, sinh sống dọc hai bên Quốc lộ 6. Đời sống kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, TTCN, chăn nuôi, trồng rừng. Trên địa bàn xã có 12 cơ quan, doanh nghiệp đứng chân. Những năm qua, công tác giữ gìn ANTT luôn được đảm bảo, kịp thời nắm bắt mọi thông tin, diễn biến để có biện pháp xử lý kịp thời, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, không để tình hình diễn biến phức tạp hay xảy ra điểm nóng.

Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn xã xảy ra gần 20 vụ việc về TNGT, trộm cắp, đánh nhau, tệ nạn xã hội, các vụ việc đều được xử lý, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, trong đó, Công an xã giải quyết 2 vụ, xử phạt hành chính trên 2,2 triệu đồng. Đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã bắt 2 vụ mại dâm với 9 đối tượng là người ngoài địa bàn, xảy ra 1 vụ trộm két sắt của UBND xã nhưng không thành do bị phát hiện nên đối tượng chạy thoát, 2 vụ trộm xe máy chưa rõ đối tượng. Ngoài ra, các tai - tệ nạn xã hội như cờ bạc nhỏ lẻ, đánh tá lả vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, tình trạng người dân trong xã đi lao động trái phép sang Trung Quốc, Thái Lan chưa chấm dứt, hiện có khoảng trên 100 người. Trước những vấn đề tồn tại về ANTT, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân. Lực lượng công an xã tăng cường tuần tra giữ gìn ANTT, nhất là tại những điểm, khu vực nghi vấn, đội ngũ công an viên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình xảy ra tại cơ sở. Xã duy trì hoạt động của 5 tổ hoà giải, 5 tổ an ninh tự quản tại 5 xóm, nâng cao hiệu quả hoạt động của xóm an ninh tự quản, cụm an ninh tự quản nhân ra diện rộng, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước xóm, xây dựng KDC, gia đình văn hoá. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được phát động sâu rộng với sự hưởng ứng, tham gia tích cực các tổ chức, đoàn thể, nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý đối tượng tại cộng đồng, quản lý chặt con em không để vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, lồng ghép tuyên truyền pháp luật ma tuý trong các nhà trường. Đoàn xã tổ chức cho đoàn viên ký kết không liên quan đến ma tuý, tệ nạn xã hội. Hội CCB phát động hội viên, thành viên gia đình hội viên không vi phạm pháp luật. Hội Nông dân ký kết hội viên quản lý chặt con em không để mắc tệ nạn xã hội, lực lượng Công an xã phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, hỗ trợ cho việc xây dựng, củng cố phong trào...  Hiện trên địa bàn  xã có 7 đối tượng đang hưởng án treo, các đối tượng đều được giao cho các ngành, đoàn thể quản lý, theo dõi, hàng tháng kiểm điểm giáo dục. Thời gian qua, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an trên 12 tin có giá trị phục vụ cho công tác giữ gìn ANTT. Năm 2014, xã đã tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Hoạt động của các mô hình, điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã đem lại hiệu quả thiết thực, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân, góp phần vào việc giữ vững ANTT trên địa bàn.  

                                                                     

                                                                                      Hà Thu

 

Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục