“Siêu trộm” Nguyễn Xuân Đức (trái) sa lưới sau 9 lần thực hiện hành vi trộm cắp nơi công sở, gây thiệt hại trên 531 triệu đồng.
(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập cơ quan công sở, trường học phá cửa phòng làm việc, cạy phá két lấy trộm tài sản gây bức xúc trong nhân dân. Tuy vậy, việc điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án chưa bao giờ là công việc dễ dàng...
“Siêu trộm” tung hoành công sở
Từng đi tù nhiều lần về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 1986) trú tại xóm Tiểu khu, xã Thái Thịnh (TPHB) vẫn chứng nào tật nấy, không từ bỏ được “thói quen” trộm cắp. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập với cộng đồng, xã hội đối tượng này thường tụ tập, lông bông lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 3/2013, chỉ bằng tuốc - nơ - vít, xà cầy, Nguyễn Xuân Đức đã 9 lần đột nhập vào trụ sở làm việc của 9 cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh để cậy phá cửa, két sắt trộm tài sản của cơ quan Nhà nước và của cán bộ với tổng số tài sản trị giá hơn 531 triệu đồng.
Điển hình như vụ đột nhập Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình lấy trộm hơn 327 triệu đồng. Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2011 Nguyễn Xuân Đức đã liên tiếp gây ra 5 vụ đột nhập cơ quan công sở, lấy trộm tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 177 triệu đồng. Đáng kể nhất là vụ Đức đột nhập trụ sở UBND phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) cậy phá két sắt lấy trộm trên 47,7 triệu đồng và 2 nhẫn vàng (3 chỉ). Tiếp đó, Nguyễn Xuân Đức đã đột nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn cậy phá cửa phòng thu viện phí, lấy trộm trên 55 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Đức còn thực hiện hành vi đột nhập nhiều cơ quan công sở, phòng làm việc lấy trộm tài sản có giá trị lớn, trong đó, chủ yếu là tiền mặt. Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đức còn lôi kéo, rủ rê Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1992) là em họ cùng giúp sức trong 4 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 471 triệu đồng.
Vẫn “nóng” tình trạng trộm cắp cơ quan công sở
Theo thống kê sơ bộ, tính từ năm 2014 đến ngày 20/9/2015, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xảy ra hàng chục vụ cạy phá cửa phòng làm việc để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại phòng làm việc cơ quan Nhà nước, công sở, trường học trên địa bàn. Điển hình như vụ trộm tài sản xảy ra ngày 9/1/2015 tại Trường Mầm non xã Hòa Bình (TPHB) lấy đi 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh kỹ thuật số. Tổng số tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 20 triệu đồng; trước đó, trộm cũng đã đột nhập, cạy phá két sắt tại UBND xã Cao Sơn (Đà Bắc) lấy trộm hơn 800 triệu đồng tiền quản lý phí dự án xây lắp một số công trình trên địa bàn xã và tiền sinh kế của người dân; ngày 11/8/2015 trộm đã đột nhập trụ sở UBND huyện Lương Sơn cạy phá khóa cửa 5 phòng làm việc của phòng Tài nguyên - môi trường và phòng LĐTB&XH huyện lấy trộm số tiền 40 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 6/9/2015, trường Chính trị tỉnh cũng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 tivi, 8 nồi gang. Tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng. Mới đây nhất, vào đêm 17 rạng sáng ngày 18/9/2015, lợi dụng tình hình đêm tối và mưa lũ, kẻ gian đã đột nhập, cạy phá cửa 3 phòng làm việc tại UBND xã Thành Lập (Lương Sơn) lấy trộm 3 bộ máy vi tính có tổng trị giá hơn 10 triệu đồng...
Theo Thiếu tá Đinh Đức Trường, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh thì: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh đang nổi lên tình trạng trộm cắp tại các cơ quan công sở, trường học. Nguyên nhân là do sự canh gác, bảo vệ còn có nhiều hạn chế, không nghiêm ngặt. Ngoài ra, phòng làm việc tại các cơ quan công sở thường cất giữ nhiều tài sản có giá trị. Do vậy, các cơ quan công sở là nơi đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thường nhắm đến để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, ngoài việc nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ thì không nên cất trữ nhiều tài sản có giá trị hoặc tiền mặt tại phòng làm việc để phòng ngừa rủi ro đó chính là cách bảo vệ hữu hiệu nhất. Ngoài ra, các cơ quan công sở, trường học cần phải tập trung xây dựng “vành đai an toàn”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm tích cực góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.
Mạnh Hùng