Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, phong trào văn hóa, văn nghệ được phát triển góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân xã Pà Cò (Mai Châu).

Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, phong trào văn hóa, văn nghệ được phát triển góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân xã Pà Cò (Mai Châu).

(HBĐT) - Trước khi chưa có mô hình “dòng họ tự quản về ANTT”, tình hình TTATXH, các tai, TNXH ở xã Pà Cò (Mai Châu) vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy, tảo hôn, các hủ tục tập quán lạc hậu bủa vây đời sống người dân. Sau khi triển khai mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” từ năm 2007, tình hình tội phạm, TNXH trên địa bàn xã đã cơ bản được kiềm chế, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi...

 

Từng bước kiềm chế tội phạm...

 

Xã Pà Cò có 7 xóm với 555 hộ, 2.734 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 98% với 8 dòng họ. Trong đó, dòng họ Sùng là dòng họ lớn nhất với 287 hộ, 1.461 nhân khẩu chiếm trên 50% tổng số hộ và nhân khẩu của xã. Còn lại là các dòng họ Tràng có 64 hộ, 326 nhân khẩu, chiếm khoảng 12% tổng số hộ, số khẩu của xã; dòng họ Hàng có 63 hộ với 338 nhân khẩu, chiếm khoảng trên 12% tổng số hộ, số khẩu của xã; dòng họ Mùa có 57 hộ, 225 nhân khẩu, chiếm khoảng 10% số hộ, số khẩu của xã; dòng họ Phàng có 48 hộ, 233 nhân khẩu, chiếm khoảng trên 8% số hộ, số khẩu của xã, còn lại là các dòng họ Giàng, họ Tếnh, họ Vàng.

 

Chủ tịch UBND xã Pà Cò Sùng A Màng chia sẻ: Là địa bàn giáp ranh với các xã Loóng Luông (Vân Hồ - Sơn La) và xã Hang Kia là những “điểm nóng” về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Do vậy, đã tác động làm cho tình hình TTATXH trên địa bàn xã vốn đã phức tạp lại càng trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Theo thống kê, tính từ năm 2007 đến hết tháng 7/2015, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương khác đã phát hiện, bắt giữ 42 vụ, 46 đối tượng là người ở Pà Cò phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiêu thụ tiền giả..., tăng 24 vụ, 27 đối tượng so với giai đoạn 2000 - 2006. Trong đó, dòng họ Sùng nhiều nhất bị bắt 23 vụ, 24 đối tượng, trong đó có 1 vụ tiêu thụ tiền giả; dòng họ Mùa bị bắt 5 vụ, 6 đối tượng; dòng họ Phàng bị bắt 4 vụ, 6 đối tượng; dòng họ Tràng bị bắt 6 vụ, 6 đối tượng; dòng họ Hàng bị bắt 4 vụ, 4 đối tượng. Ngoài ra, số người nghiện ma túy ở Pà Cò vẫn còn cao. Trong đó, họ Sùng có 16 người, họ Hàng có 11 người, họ Phàng có 6 người, họ Giàng có 3 người, họ Tràng có 2 người, họ Mùa và họ Tếnh, mỗi họ có 1 người... Trước thực trạng trên, năm 2007, xã Pà Cò đã được chọn làm điểm triển khai xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”. Theo đó, các dòng họ đã tham gia xây dựng và ký kết quy ước về công tác giữ gìn ANTT; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động người trong dòng họ thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không tham gia mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng - chống tội phạm, giữ vững ANCT - TTATXH, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay địa bàn và trong dòng họ. Đặc biệt, các dòng họ ở Pà Cò thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục con em trong dòng họ là các đối tượng tù tha, hoãn thi hành án, phạt tù cho hưởng án treo. Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn xã Pà Cò có 15 đối tượng tù tha. Qua quản lý, giáo dục của gia đình, dòng họ, hầu hết số đối tượng này đều có tiến bộ không tái thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cũng chính từ việc thực hiện hiệu quả mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” mà tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở Pà Cò đã từng bước được kiềm chế và có xu hướng giảm. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; bắt 4 vụ, 5 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy; hiện số người nghiện trên địa bàn xã giảm còn 13 người.

 

... đẩy lùi các hủ tục  lạc hậu

 

Cùng với phát huy vai trò trong kiềm chế, từng bước đẩy lùi tội phạm và TNXH, các dòng họ tự quản ở Pà Cò cũng tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình, con cháu đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: Trước đây, có người qua đời người dân thường nổ súng và để thi thể người chết trong nhà từ 3 - 7 ngày; việc tổ chức ăn uống trong gia đình tang chủ, kéo dài trong nhiều ngày, nhà nào ít cũng phải thịt từ 3 - 5 con trâu, bò rất tốn kém. Nhưng từ khi phối hợp với các xã lân cận như Hang Kia (Mai Châu), Loóng Luông, Vân Hồ (Vân Hồ - Sơn La) xây dựng và ký quy ước quy định về việc bãi bỏ một số hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tình trạng trên mới cơ bản được chấm dứt.

 

Cùng với đó, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình đến từng dòng họ, hộ gia đình. Đồng thời ban hành quy ước chung để mọi người cùng tuân thủ thực hiện. Nhờ vậy đã từng bước đẩy lùi các hủ tục trong việc cưới xin như: không còn tình trạng ngăn cản hôn nhân tự nguyện, không còn tình trạng cưỡng ép kết hôn, cưới gả; tình trạng tảo hôn cũng đã từng bước giảm mạnh từ hàng chục vụ xuống còn 2 - 3 vụ/năm.

 

Có thể nói, từ việc đẩy lùi các hủ tục lạc hậu đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển kinh tế gia đình được chú trọng.  Tỷ lệ vận động con em em đồng bào dân tộc Mông trong các dòng họ ở Pà Cò đến trường luôn đạt 98% trở lên, không có con em bỏ học. Bên cạnh đó, các dòng họ còn tích cực thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài đóng góp kinh phí, vật chất xây dựng trường lớp như gia đình ông Sùng A Giống ở Pà Háng lớn, Tràng A Khai, Mùa A Lề ở Xà Lĩnh; hiến đất xây trường, phòng học như gia đình ông Phàng A Sềnh, Sùng A Chia, Tràng A Pủa ở Xà Lĩnh, Sùng A Màng ở Chà Đáy, Sùng A Sía, Mùa A Bua, Mùa A Chếnh ở Pà Háng lớn...

 

 

 

 

                                                                                Mạnh Hùng 

 

 

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục