Ban CA và Ban CHQS xã Thu Phong thường xuyên trao đổi, phối hợp đảm bảo công tác ANTT trên địa bàn.
(HBĐT) - Với tổng số 858 hộ, trên 3.400 nhân khẩu, đời sống và thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ, có địa bàn tiếp giáp với xã Thống Nhất (TP Hòa Bình), xã Tú Sơn (Kim Bôi) và các xã Bắc Phong, Đông Phong và thị trấn Cao Phong. Dân cư 14 xóm định cư dọc theo Quốc lộ 6 và đường 12B. Đó là điều kiện để xã Thu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở mang giao thương, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong công tác giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
Để tạo sự ổn định nhằm góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, hàng năm, Ban Công an xã Thu Phong đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ ANTT. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát huy thông qua việc xây dựng điểm mô hình tổ an ninh tự quản tại xóm Cun 1 năm 2010 và được rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn xã. 14 tổ hoà giải cũng hoạt động có hiệu quả, nên hầu hết các mâu mắc đều được giải quyết tại cơ sở. Đặc biệt, với vị trí là thành viên Cụm an ninh giáp ranh “Cao - Kim - Hòa” Ban Công an xã đã thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp. Thường xuyên trao đổi tình hình và phối hợp chặt chẽ với các xã trong Cụm kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT trong khu vực giáp ranh. Làm tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra kiểm soát và các dịp lễ, tết. Phối hợp chặt chẽ với Hội CCB, Hội LHPN và chính quyền cơ sở làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi và các đối tượng mắc các tệ nạn xã hội tại cộng đồng.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân và vai trò nòng cốt của Ban Công an xã, ANCT-TTATXH trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững. Từ năm 2010 đến nay, không phát sinh đối tượng nghiện ma tuý mới. Trong 9 tháng, trên địa bàn xảy ra 3 vụ việc, trong đó một vụ đánh cãi nhau và 1 vụ trộm cắp vặt được giải quyết tại xã. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để Thu Phong là xã thứ 2 của huyện Cao Phong đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2015.