Công an xã Piềng Vế (Mai Châu) trao đổi, rà soát hồ sơ  các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn xã.

Công an xã Piềng Vế (Mai Châu) trao đổi, rà soát hồ sơ các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn xã.

(HBĐT) - Piềng Vế nằm cách trung tâm huyện Mai Châu 28km về phía tây - nam gồm 5 xóm, 590 hộ, 2.544 nhân khẩu. Xã giáp với các xã Pà Cò, Cun Pheo, Xăm Khoè, Bao La (Mai Châu), Thành Sơn (Quan Hoá, Thanh Hoá) đều là những điểm phức tạp về buôn bán ma tuý. Thời gian qua, công an xã Piềng Vế không ngừng nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma tuý.

 

Lực lượng công an xã đã phối hợp với công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng buôn bán và sử dụng ma tuý. Cao điểm nhất là năm 2011 đã triệt phá 8 vụ buôn bán ma tuý. Năm 2015, xã còn 12 trường hợp  nghiện ma túy đang chấp hành án về ma tuý, giảm 4 trường hợp so với năm 2012; triệt phá 1 vụ buôn bán trái phép chất ma tuý; đưa vào diện nghi nghiện 27 trường hợp.  

Sau một thời gian dài quyết liệt đấu tranh, tình trạng sử dụng và buôn bán ma tuý trên địa bàn có phần lắng xuống. Tuy nhiên, do địa hình đồi, núi phức tạp, lực lượng mỏng nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý các đối tượng nghiện và buôn bán ma tuý. Năm 2015, đối tượng thuộc dạng nghi nghiện đang có chiều hướng gia tăng (tăng 7 trường hợp so với năm 2012). Đồng chí Hà Lâm Phúc, Trưởng Công an xã Piềng Vế cho biết: “Chúng tôi đã triển khai tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt về tác hại của ma tuý đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, do nhận thức của người dân còn hạn chế, một số người vì lợi nhuận vẫn cố tình vi phạm, gây nhiều khó khăn cho công tác ngăn ngừa tội phạm về ma tuý. Đặc biệt, thanh niên trong độ tuổi lao động chiếm gần 60% toàn xã. Đây là đối tượng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ nhất do thiếu việc làm, ham chơi, nhận thức chưa đầy đủ về những tác hại của ma tuý. Hơn nữa, do gia đình quản lý không được sát sao, khi bị phát hiện thì bao che, giấu diếm, không có thái độ hợp tác, phối hợp với lực lượng chức năng để cùng giải quyết. Cũng theo đồng chí Trưởng công an xã: “Chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ giám sát chặt chẽ các đối tượng. Khi có tin tố giác về hành vi sử dụng chất ma tuý, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh thông tin, tổ chức kiểm tra nhanh đối tượng bị tố giác. Nếu phát hiện đối tượng có sử dụng chất ma túy, công an xã đề xuất UBND xã, kết hợp với vận động gia đình đưa đối tượng đi cai nghiện và giáo dục dưới sự quản lý, giám sát của lực lượng chức năng. Trong trường hợp 6 tháng mà đối tượng không chấp hành theo đề xuất của lực lượng chức năng thì tiến hành cưỡng chế, đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc”.  

Nhằm giải quyết khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công an xã Piềng Vế ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, đến từng xóm vận động người nghiện dùng thuốc methadone, công an xã phối hợp với UB MTTQ nắm tình hình từ quần chúng nhân dân dưới nhiều hình thức. Đặt hòm thư tố giác tại nhà văn hoá các xóm. Bên cạnh đó kết hợp với việc phát phiếu tố giác định kỳ qua hình thức tổ liên gia tự quản về ANTT, trung bình mỗi tổ từ 8 - 10 hộ tuỳ theo vị trí KDC. Được thành lập từ năm 2012 với 2 xóm đầu tiên là xóm Băng và xóm Vế, đến nay, tất cả 5 xóm của xã đều có tổ liên gia tự quản hoạt động hiệu quả. 

Bên cạnh đó, năm 2015, Công an xã Piềng Vế còn xử lý nhiều vụ vi phạm khác giúp đảm bảo ANTT ở cơ sở như: 3 vụ trộm cắp, 1 vụ chống người thi hành công vụ, 1 vụ bạo lực gia đình, 3 vụ gây rối trật tự, 2 vụ đánh bạc.  

 

                                                                               Thanh Sơn

 

(CTV)

 

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục