Lãnh đạo Huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các đội có phần thi xuất sắc.

Lãnh đạo Huyện Yên Thủy trao giấy khen cho các đội có phần thi xuất sắc.

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Yên Thủy vừa phối hợp với MTTQ huyện tổ chức hội thi “Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” huyện Yên Thuỷ năm 2016. Tham gia hội thi có 13 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

 

Tại hội thi, các đội đã cùng trải qua ba phần thi: chào hỏi, kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống. Thông qua các phần thi, các thí sinh và khán giả đã được tìm hiểu, tiếp cận với các kiến thức liên quan đến Luật Bầu cử và đặc biệt là các kỹ năng, phương pháp giải quyết tình huống cụ thể phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động bầu cử.           

Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong huyện về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Từ đó, mỗi người dân sẽ có ý thức, trách nhiệm, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân.       

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Lạc Thịnh, 2 giải nhì cho xã Bảo Hiệu và xã Hữu Lợi, 3 giải ba cho xã Yên Lạc, xã Ngọc Lương, xã Phú Lai và 7 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải phần thi kiến thức hay nhất cho đội xã Bảo Hiệu, kỹ năng diễn xuất hay nhất cho đội xã Ngọc Lương.

                                                          

                                                           P.V

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục