Lãnh đạo ĐUQS huyện Kim Bôi trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Lãnh đạo ĐUQS huyện Kim Bôi trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

(HBĐT) - Ngày 26/4, Đảng uỷ Quân sự huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

 

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, hàng năm, ĐUQS huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo Bác  bằng nhiều việc làm thiết thực, như nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học, đồng hành cùng các em đến trường... Thực hiện các phong trào đó, tính từ năm 2011 đến nay, CBCS LLVT huyện đã quyên góp, tiết kiệm được trên 50 triệu đồng ủng hộ người nghèo; nhận đỡ đầu 7 cháu học sinh nghèo hiếu học với số tiền 300.000đ/tháng/cháu; tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 7,5 triệu đồng; tặng góc học tập tình thương 1 bộ bàn ghế trị giá 1,8 tiệu đồng... Các hoạt động đó đã mang lại ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó. Cùng với  đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, CBCS LLVT huyện còn tham gia hàng nghìn ngày công, cùng với nhân dân làm mới được 4,2 km đường bê tông nông thôn; 1,5 km đường cấp phối; nạo vét 2,5 km kênh mương; đắp 2 bai chắn nước phục vụ sản xuất; phát quang vệ sinh 7,8 km đường làng, ngõ xóm... quyên góp ủng hộ xây mới 2 căn nhà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sửa chữa 2 nhà, tặng giống vốn cho 1 hộ gia đình chính sách với tổng số tiền 150 triệu đồng.

 

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trở thành việc làm thường xuyên và có hiệu quả ở cơ quan, các đơn vị, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, không ngừng củng cố, tăng cường QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phát triển KT - XH ở địa phương.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Nhân dịp này, ĐUQS huyện Kim Bôi đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW

                                                                         

* Cùng ngày, Đảng uỷ Quân sự huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Theo đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cơ quan quân sự các cấp huyện Tân Lạc triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả và đem lại hiệu quả thiết thực như phong trào quyên góp ủng hộ người nghèo, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng em đến trường”, “đưa rằm trung thu về bản” và tặng “góc học tập tình thương”. LLVT các xã, thị trấn đã có các mô hình, các phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác như phong trào CBCS lực lượng DQTV, DBĐV tham gia hiến đất, tài sản, góp tiền, tham gia ngày công lao động giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng, phát quang, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng; vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, giúp nhau làm giàu. Từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của CBCS LLVT huyện đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP - QSĐP hàng năm. Nhờ vậy, hàng năm có trên 50% tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Quân sự huyện đạt TSVM, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 85 - 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

Lãnh đạo ĐUQS huyện Tân Lạc trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW.

 

Tại hội nghị, ĐUQS huyện Tân Lạc đã thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho CBCS LLVT huyện; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, phổ biến. Nhân dịp này, ĐUQS huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW.

                                                                                   

 

                                                                     

                                                                 Nhóm PV – CTV

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục